24/08/2018 - 07:13

Nghĩa cử đẹp 

Từ đầu tháng 8 đến nay, khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ có nhiều nhóm sinh viên tình nguyện tập trung làm lồng đèn, sôi nổi tập dượt các tiết mục văn nghệ, để chuẩn bị chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ làm lồng đèn tặng trẻ em nghèo dịp Tết Trung thu sắp tới. Ảnh: Q. THÁI
Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ làm lồng đèn tặng trẻ em nghèo dịp Tết Trung thu sắp tới. Ảnh: Q. THÁI

Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Khát vọng xanh (tập hợp sinh viên yêu thích hoạt động tình nguyện Trường Đại học Cần Thơ) phát động hội viên, sinh viên vận động quyên góp dụng cụ làm lồng đèn: giấy, tre trúc, đèn cầy. Gần tháng qua, mỗi ngày, nhiều nhóm sinh viên thay phiên cắt, dán, thiết kế từng chiếc lồng đèn đẹp mắt; nhóm vận động các nhà hảo tâm tặng quà bánh, tập sách, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm... Nguyễn Thị Huyền Trân, sinh viên ngành Kinh tế tài nguyên, chia sẻ: “CLB phấn đấu làm 1.700 chiếc lồng đèn, quyên góp, vận động hơn 1.500 phần quà cùng nhiều dụng cụ học tập tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em dân tộc Khmer 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh”. Theo Trân, các bạn  đang tập luyện ca, múa, quản trò để tổ chức chương trình “Hơi ấm đêm trăng”, mong muốn tạo thêm sân chơi, giúp trẻ em tận hưởng Trung thu ấm áp, vui tươi. Điều đáng quý là nhiều bạn trẻ dù bận rộn việc học, làm thêm vẫn sắp xếp thời gian, góp sức tham gia các hoạt động thiết thực chăm lo trẻ em nghèo.

Thời gian này, các CLB, đội, nhóm tình nguyện rộn ràng các hoạt động chuẩn bị Tết Trung thu cho trẻ em nghèo. Mỗi CLB, đội, nhóm vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ nguyên liệu làm lồng đèn, quà bánh, học bổng. Sinh viên không chỉ góp ngày công lao động, từ vận chuyển tre, trúc, thiết kế những chiếc lồng đèn xinh xắn, đa sắc, đến tích cực vận động chi phí tổ chức các chương trình đêm hội trăng rằm sinh động, hào hứng. Đội Thanh niên tình nguyện (Trường Cao đẳng Cần Thơ) đang kêu gọi sinh viên đóng góp, vận động nhiều phần quà tặng trẻ em mồ côi, khuyết tật trong thành phố. Dịp Tết Trung thu hằng năm, Đội tham gia cùng Đoàn - Hội Sinh viên trường tổ chức từ 7 đến 9 đợt thăm, tặng quà trẻ em các mái ấm, trung tâm, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật. Hoạt động vui chơi giải trí được các sinh viên tổ chức đa dạng, như: Kể chuyện sự tích chú Cuội - chị Hằng, dạy Dân vũ, tái hiện Lễ hội Trung thu với nghi thức phá cỗ rước đèn,... qua đó giúp các em hiểu rõ thêm về truyền thống lễ hội của dân tộc.

Bên cạnh tích cực vận động nhiều phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở Đoàn - Hội dự kiến tổ chức nhiều sân chơi cho các em. Nổi bật là thi làm lồng đèn đẹp, vẽ tranh cùng các trò chơi dân gian hấp dẫn. Nghĩa cử cao đẹp của các bạn trẻ không chỉ góp phần cùng thành phố chăm lo tốt hơn thiếu nhi, mà còn thắp lên tinh thần nhân ái, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong thế hệ trẻ.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết