26/09/2019 - 09:47

Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều 2019 diễn ra vào tháng 11 

(CT)- Ngày 25-9, UBND quận Ninh Kiều tổ chức họp báo về Ngày hội Du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều năm 2019 (Ngày hội). Đây là sự kiện du lịch thường niên được tổ chức từ năm 2017, góp phần vào chuỗi sự kiện điểm nhấn về du lịch của thành phố hằng năm, làm tiền đề xây dựng Bến Ninh Kiều trở thành điểm du lịch tiêu biểu cấp quốc gia.

Mặt bằng bố trí hoa đăng năm 2019.

Mặt bằng bố trí hoa đăng năm 2019.

Ngày hội năm nay dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 23 đến 25-11, tại Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, rạch Khai Luông (đường Hai Bà Trưng, phường Tân An). Theo đó sẽ có khoảng 13 hoạt động, trong đó điểm nhấn là chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc, hội thi hoa đăng- mô hình “Sáng, đẹp Ninh Kiều” theo chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng”. Bên cạnh 2 mô hình rồng, sẽ có khoảng 12 hoa đăng lớn được thả dọc rạch Khai Luông, theo từng chủ đề gắn với tiến trình phát triển đô thị Ninh Kiều và TP Cần Thơ. Ngoài ra còn có khoảng 60-80 hoa đăng nhỏ để tạo hình và phục vụ du khách thưởng lãm.

Bên cạnh còn có nhiều hoạt động: giải đua thuyền truyền thống thành phố Cần Thơ lần thứ IV năm 2019, các gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch, ẩm thực đường phố, hội thi Flashmob - Kết nối tuổi trẻ, âm nhạc đường phố, hoạt náo dân gian, du thuyền, thả hoa đăng trên sông, triển lãm sách - hình ảnh và thi đố vui, hoạt động viết thư pháp và triển lãm bộ ảnh “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Ngày hội năm nay sẽ sử dụng các chất liệu thân thiện với môi trường, tạo không gian phù hợp để người dân tương tác, trải nghiệm việc thưởng lãm, thả hoa đăng. Ban tổ chức cũng có những giải pháp hạn chế rác thải trên sông, đảm bảo mỹ quan môi trường.

KIỀU MAI

Chia sẻ bài viết