22/02/2011 - 08:38

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Ngành y tế cần đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với nhu cầu chữa bệnh của nhân dân

Ngày 21-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) và triển khai công tác y tế năm 2011. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, y, bác sĩ, công nhân viên ngành y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam và khẳng định: Mỗi chúng ta đều có quyền tự hào về những thành tựu mà ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Để công tác y tế tiếp tục phát triển hiệu quả, năm 2011 ngành y tế cần chủ động dự báo tình hình dịch bệnh, không để xảy ra các vụ dịch lớn; không ngừng nâng cao, đổi mới công tác quản lý khám chữa bệnh. Đặc biệt, ngành Y tế cần phải đổi mới cơ chế quản lý của ngành để phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân; phân bổ cân đối ngân sách ngành hợp lý. Đồng thời, Bộ Y tế cần triển khai công tác điều tra, đánh giá sự hài lòng của người bệnh; đảm bảo cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh cho người dân với chất lượng tốt; xây dựng và cụ thể hóa đề án xã hội hóa y tế; nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là với đối tượng là người nghèo, trẻ em, gia đình chính sách...

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Y tế tiếp tục triển khai mạnh mẽ Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Khám, chữa bệnh...; có giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe. Đặc biệt, Bộ cần quan tâm tới công tác quy hoạch nhân lực, nâng cao y đức cho các y bác sĩ như: dự báo nhu cầu nhân lực y tế, có chính sách phù hợp đối với các cán bộ, công chức của ngành. Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, năm 2011, ngành y tế sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, n ăm 2010, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên đáng kể, đạt 73 tuổi; mạng lưới y tế dự phòng được củng cố, hoạt động y tế dự phòng được tăng cường, khống chế và dập dịch kịp thời, không để dịch lớn xảy ra; số giường bệnh viện công lập đạt mức 20,5/10.000 dân... Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện đề án 1816 về luân chuyển cán bộ y tế đã giúp giảm quá tải trung bình 30% cho bệnh viện tuyến trên, nhờ đó, số người khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập và trạm y tế tăng, đạt hơn 2 lần khám chữa bệnh/người/năm... Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong dân số đã tăng, ước đạt khoảng trên 60%; tổng số người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế ước đạt trên 16%...

THU PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết