* Cần tập trung nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 của ngành nông nghiệp, được tổ chức ngày 29-12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành cần khắc phục những yếu kém trong công tác dự báo và thống kê để triển khai có hiệu quả các chương trình sản xuất và xuất khẩu. Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng khi mà năm 2009 được dự báo là năm sẽ có nhiều yếu tố tiêu cực tác động tới nông nghiệp, nông thôn và nông dân nước ta.
Sau khi nêu bật một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước năm 2008, nhất là những tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của ngành nông nghiệp, trong đó hầu hết các mục tiêu đề ra của ngành trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, kế hoạch 5 năm 2006-2010 đã về trước kế hoạch năm 2010 như sản lượng lúa, diện tích cao su, cà phê, khai thác thủy sản, giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản... Thủ tướng chỉ rõ nhiều tồn tại, yếu kém của ngành như: nông nghiệp còn chưa phát triển bền vững, sức cạnh tranh thấp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và vệ sinh an toàn thực phẩm
đang là những vấn đề bức xúc đặt ra hiện nay. Bên cạnh đó, công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển chậm, thiếu qui hoạch, qui mô nhỏ, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn; việc thiếu qui hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém; ô nhiễm môi trường, đời sống của một bộ phận người nông dân còn khó khăn... cũng đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho ngành nông nghiệp. Đây là những vấn đề mà ngành cần thảo luận nghiêm túc để triển khai trong năm 2009 thiết thực và hiệu quả hơn.
 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: ĐỨC TÁM - TTXVN.
|
Thủ tướng gợi ý, ngành cần khẩn trương xây dựng đề án đầu tư hệ thống kho chứa (khoảng 2 triệu tấn) nhằm thu mua hết lúa, bảo đảm người dân có lãi trên 30% theo tinh thần Nhà nước và doanh nghiệp cùng đầu tư và các tỉnh đền bù giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng ép giá và hao hụt sau thu hoạch. Ngành cũng cần phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời áp dụng khoa học công nghệ và hỗ trợ giống, chế biến, giải quyết môi trường...
Thủ tướng yêu cầu ngành cần huy động các nguồn lực để kích cầu đầu tư tiêu dùng (năm 2008, nguồn vốn đầu tư khoảng 300 ngàn tỉ đồng, tăng 50% so với 2008), nhất là việc đầu tư hiệu quả các công trình nông nghiệp nông thôn, thủy lợi, cứng hóa kinh mương... Quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội trong khu vực nông thôn, đặc biệt là chương trình xóa đói giảm nghèo, chính sách hỗ trợ 61 huyện nghèo..., Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại rừng đặc dụng, phòng hộ và kinh tế để phát triển kinh tế rừng, giúp đồng bào tại chỗ gắn với nghề rừng, đồng thời hạn chế tối đa dịch bệnh, phòng chống thiên tai
Thủ tướng cũng lưu ý ngành cần triển khai hiệu quả Nghị quyết T.Ư 7 về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về “xây dựng nông thôn mới”.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Cao Đức Phát hứa năm 2009 sẽ tập trung chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm nhằm ngăn ngừa suy giảm, duy trì tăng trưởng nông lâm thủy sản bền vững. Trước hết, ngành điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa; đồng thời thực hiện các chương trình phát triển nông thôn, thủy lợi, bảo vệ môi trường... Theo đó, năm 2009 cả nước duy trì diện tích lúa gieo trồng 7,2 triệu ha, sản lượng thịt các loại đạt 3,75 triệu tấn, 4,6 triệu tấn tôm và cá, trồng mới 227,3 ngàn ha rừng.
* Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2009 do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 29-12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của ngành tư pháp trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đặc biệt trong xây dựng hoàn thiện thể chế, triển khai thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Sau khi phân tích, nêu rõ những khó khăn, thách thức về kinh tế- xã hội năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu công tác tư pháp năm 2009 cần tập trung nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tạo những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này. Thủ tướng lưu ý ngành cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 của đất nước, Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND, UBND các cấp xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý; hoàn thành kế hoạch xây dựng các dự án luật, pháp lệnh của ngành.
Thủ tướng đề nghị ngành tư pháp hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án, dự thảo văn bản pháp luật mà ngành được giao chủ trì soạn thảo theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND và UBND; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; cải thiện một bước chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Ngành tư pháp cần tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 48/NQ-TW, Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị; theo dõi và chủ động nắm bắt, đề xuất những kiến nghị với Chính phủ trong quá trình xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế. Thủ tướng đặc biệt lưu ý toàn ngành tư pháp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; triển khai thực hiện tốt Luật Thi hành án dân sự, Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự, tạo bước chuyển biến nhất định trong công tác thi hành án dân sự. Trong năm 2009, Thủ tướng đề nghị ngành tư pháp cần tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngang tầm với những yêu cầu đặt ra cho ngành.
THIỆN THUẬT QUỲNH HOA (TTXVN)