27/09/2013 - 21:19

Nga, Mỹ nhất trí nghị quyết về Syrie

Sau nhiều tuần bế tắc, sáng 27-9 (giờ Việt Nam), Nga và Mỹ đã nhất trí về dự thảo nghị quyết chung nhằm giải giáp vũ khí hóa học của Syrie, đồng thời trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) xem xét ngay trong ngày.

Theo hãng tin Mỹ AP, dự thảo nghị quyết trên nêu rõ nếu chính quyền Damas không phá hủy kho vũ khí hóa học và tiếp tục sử dụng chúng một lần nữa thì HĐBA sẽ "đưa ra các giải pháp trừng phạt theo Điều VII của Hiến chương LHQ", nhưng yêu cầu phải có nghị quyết thứ hai vốn đòi hỏi một tiến trình ngoại giao mới.

Dự thảo nghị quyết trước đây do Anh, Pháp và Mỹ soạn thảo cho phép sử dụng vũ lực hoặc áp đặt cấm vận đối với Syrie nếu chính quyền Bashar al-Assad không phá hủy vũ khí hóa học, trong khi Nga cực lực phản đối mọi hành vi đe dọa. Do vậy, dự thảo nghị quyết mới đạt được, với sự ràng buộc pháp lý, được cho là thắng lợi của Mát-xcơ-va. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng có một "sự nhận thức mới" của cộng đồng quốc tế về cuộc nội chiến đẫm máu đang xảy ra tại Syrie.

Sau thỏa thuận trên, theo hãng tin Pháp AFP, ngoại trưởng 5 nước thường trực HĐBA và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon tiếp tục có cuộc họp riêng nhằm thảo luận khả năng tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế mới cho Syrie tại Genève, Thụy Sĩ.

THANH LIÊM
(Theo Reuters, AP, AFP)

 

Chia sẻ bài viết