05/10/2018 - 21:20

Nâng tầm mối quan hệ ngoại giao, giao thương với Nhật Bản 

Từ ngày 2 đến 4-11-2018, TP Cần Thơ tổ chức Lễ  kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4. Chương trình nhằm thắt chặt, tăng cường hơn nữa mối quan hệ ngoại giao, giao lưu văn hóa,  giao thương thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản đến với TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Các sinh viên tham dự Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 3 năm 2017 tại TP Cần Thơ, thích thú thử nghiệm mặc trang phục truyền thống Nhật Bản -  Kimono.

Gắn kết

Năm 2018, hai nước Việt Nam và Nhật Bản tưng bừng tổ chức hàng loạt các sự kiện kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước. Đối với TP Cần Thơ cũng được cho là năm bùng nổ khi đẩy mạnh việc xúc tiến hợp tác với đối tác Nhật Bản từ trước đến nay với hàng loạt các sự kiện lớn nhỏ. Mở đầu năm 2018 là việc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ và Công ty TNHH kết nối Tokyo – Hà Nội (VAIO) đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong nông nghiệp, đào tạo tiếng Nhật và xây dựng nông trường kiểu mẫu. Tiếp theo, ngày 17-4-2018, Công ty Brainworks phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ – VCCI Cần Thơ khai trương Trung tâm đổi mới công nghệ Nhật Bản (Trung tâm ICT Innovation) với chức năng nghiên cứu, cung cấp các giải pháp công nghệ theo nhu cầu thị trường Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL, trung tâm được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều hơn dòng vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Cần Thơ. Cũng trong tháng 4, Bộ Ngoại giao phối hợp với TP Cần Thơ đã tổ chức thành công Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản – Khu vực ĐBSCL.   

Đây là năm thứ 4 chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản tại TP Cần Thơ được thực hiện. Đặc biệt, 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2018),  UBND  thành phố phối hợp lồng ghép tổ chức Chương trình lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản và giao lưu văn hóa – thương mại Việt Nam – Nhật Bản đánh dấu mốc quan trọng  phát triển mối quan hệ  ngoại giao giữa hai nước. Theo đó, quy mô chương trình, cùng các hoạt động được mở rộng xứng tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược, sâu rộng giữa hai nước. Các hoạt động chính của chương trình được tổ chức tại khu vực Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều. Theo ban tổ chức, hoạt động văn hóa sẽ phong phú, đa dạng và đặc trưng hơn so với những lần tổ chức trước.

Chương trình giới thiệu nét văn hóa Việt Nam và khu vực ĐBSCL đến khách Nhật Bản, lồng ghép giới thiệu các nét đặc trưng về con người và điều kiện của vùng; tạo mối liên kết với văn hóa Nhật Bản, tăng cường hiểu biết và tiếp nhận văn hóa. Những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của 2 quốc gia sẽ được trình diễn trong lễ hội như: biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của vùng ĐBSCL, biểu diễn làm mì ramen Nhật, cuộc thi sắc đẹp, biểu diễn tinh hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam và võ thuật Nhật Bản, giới thiệu thơ Haiku và biểu diễn vẽ thư pháp... Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”; chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cần Thơ cùng các sở, ngành liên quan tổ chức hội thảo “Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật ĐBSCL - Cần Thơ 2018”.

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc phụ trách VCCI Cần Thơ, cho rằng: Sau 3 năm, chương trình được tổ chức ngày càng qui mô và nhận được quan tâm của nhiều nhà đầu tư Nhật Bản. Sự kiện năm nay đặc biệt còn là kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, hy vọng  sẽ tiếp tục nhận được quan tâm nhiều hơn của các nhà ngoại giao, doanh nghiệp Nhật Bản đến TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Thúc đẩy hợp tác đầu tư

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng thực chất trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện sự tin cậy chính trị cao đúng như tinh thần quan hệ “đối tác chiến lược sâu rộng” mà hai nước thống nhất xác lập năm 2014. Hợp tác cấp độ địa phương giữa hai nước cũng đang trên đà phát triển sôi động. Hiện nay, đã có 35 cặp hợp tác địa phương giữa hai nước được xác lập. Không chỉ tập trung tại các thành phố lớn của Việt Nam như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các doanh nghiệp Nhật Bản đang hướng về khu vực ĐBSCL.

Theo VCCI Cần Thơ, theo tiến độ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4, hiện đơn vị đã làm việc với JETRO, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh và một số công ty sự kiện Nhật Bản để hỗ trợ mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản tham gia Chương trình, đặc biệt là các hoạt động thu hút đầu tư và kết nối doanh nghiệp tại TP Cần Thơ. Đồng thời, VCCI Cần Thơ cùng Tập đoàn Brain Works đang đàm phán với hãng hàng không Việt Nam thuê chuyên cơ để đưa đoàn doanh nghiệp Nhật Bản bay thẳng đến Cần Thơ. Dự kiến có khoảng 120 -150 doanh nghiệp Nhật Bản tham dự.

Khu trưng bày, triển lãm có 120 gian hàng  thiết kế mang đậm nét văn hóa lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, chia thành 5 khu vực: khu vực thương mại (79 gian hàng), phân chia thành các khu theo các nhóm ngành nghề, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, gồm: sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, phụ trợ, du lịch - khách sạn, ẩm thực, tư vấn du học, giáo dục, may mặc, việc làm. Khu ẩm thực (13 gian hàng) tập trung các gian hàng ẩm thực, thức ăn nhanh và món ăn lễ hội; khu vực văn hóa Nhật, Việt (10 gian hàng); khu vực trung tâm có 18 gian hàng (các hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi, trưng bày công nghệ cao Việt – Nhật. Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 còn có hoạt động giao thương kinh tế. Đó là Diễn đàn hợp tác kinh doanh Nhật Bản – Mekong, nhằm kết nối giao thương và kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, y tế, giáo dục, du lịch và các lĩnh vực khác.

Từ những nỗ lực của chính quyền các tỉnh ĐBSCL trong công tác xúc tiến đầu tư thị trường Nhật Bản, vài năm trở lại đây các nhà đầu tư Nhật Bản đến ĐBSCL ngày một nhiều. TP Cần Thơ xác định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng, từ đó chính quyền thành phố đã tổ chức nhiều đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Thành phố đã thành lập Tổ công tác Nhật Bản - Japan Desk Cần Thơ (ngày 1-9-2017), thành phố thực hiện cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ổn định, lâu dài. Japan Desk Cần Thơ sẽ thực hiện nhiệm vụ để hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng thời, làm đầu mối tiếp xúc, nắm bắt các thông tin từ phía doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Cần Thơ để cùng chính quyền địa phương đề ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp... 

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, khẳng định: Với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và đặc biệt trong bối cảnh năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Nhật Bản. Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng với nỗ lực và sự đồng lòng từ cả hai phía, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và hợp tác cấp độ địa phương giữa hai nước nói riêng, trong đó khu vực ĐBSCL, sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Sự liên kết và kết nối giữa hai đất nước, hai dân tộc, hai nền kinh tế và hợp tác liên kết vùng giữa hai bên sẽ ngày càng chặt chẽ vì lợi ích chung.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết