24/11/2008 - 09:11

Nâng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn độ lên tầm cao mới

* Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ - bà Pratibha Patil sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 28-11. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Pratibha Patil và là lần thứ hai Tổng thống Ấn Độ thăm nước ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1972).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có nhiều bước phát triển mới quan trọng, đặc biệt, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hợp tác giữa hai nước có biểu hiện mới sinh động. Hợp tác kinh tế có những bước chuyển lớn. Kim ngạch hai chiều năm 2007 đạt 1,5 tỉ USD, tăng 50% so với năm 2006 và trong 7 tháng đầu năm nay đã đạt 1,7 tỉ USD ...

Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, Ấn Độ tích cực ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập trước đây, trong công cuộc tái thiết đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế sau này. Năm 1954, Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội. Năm 1956, Việt Nam lập Tổng lãnh sự quán tại New Delhi. Ngày 07-01-1972, hai nước nâng quan hệ lên cấp Đại sứ.

Quan hệ chính trị giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày càng phát triển tốt đẹp thể hiện qua việc trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Trong chuyến thăm của tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (2003), hai bên đã ký Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa hai nước bước vào thế kỷ 21. Đặc biệt, đầu tháng 7-2007, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, hai nước đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam.

Ấn Độ và Việt Nam đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, góp phần quan trọng đưa quan hệ Việt - Ấn lên tầm cao mới. Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (UBHH)giữa hai nước được thành lập năm 1982 đã góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại. Trong vòng hơn 10 năm (1995-2006), kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng từ 72 triệu USD lên gần 1 tỉ USD, đạt tốc độ tăng trưởng gần 20%/năm. Năm 2007, con số này đạt hơn 1,5 tỉ USD với những mặt hàng của Ấn Độ xuất sang Việt Nam là: thức ăn gia súc, điện thoại di động, máy móc thiết bị, tân dược, chất dẻo nguyên liệu, hóa chất, kim loại, nguyên phụ liệu dệt may... Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ chủ yếu là: than đá, hạt tiêu, linh kiện điện tử, cao su, máy móc và thiết bị, thép, sợi, giày dép...

Chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil đến Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, văn hóa...

* Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Xăm-đéc Chia Xim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 25 đến 27-11-2008.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Đoàn diễn ra trong thời điểm quan trọng sau khi đất nước Campuchia, Đảng Nhân dân Campuchia mới tổ chức thành công và giành thắng lợi to lớn trong cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ IV. Chuyến thăm của Xăm-đéc Chia Xim tiếp theo các chuyến thăm hữu nghị chính thức của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni hồi tháng 6-2008, chuyến thăm của Thủ tướng Hun Xen tháng 11-2008. Những chuyến thăm của các lãnh đạo cao cấp đã thể hiện sự đoàn kết gắn bó, tin cậy giữa hai đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Campuchia.

Trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia tiếp tục được tăng cường cả về quan hệ Đảng và quan hệ Nhà nước theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Xăm-đéc Chia Xim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước, củng cố sự hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia.

Cụ thể hóa những thỏa thuận của Lãnh đạo cao cấp hai nước, quan hệ Việt Nam- Campuchia đã không ngừng phát triển. Hợp tác kinh tế thương mại hai bên có những bước phát triển tích cực, năm 2007 đạt gần 1,2 tỉ USD. Hiện nay Việt Nam trở thành bạn hàng lớn thứ 4 của Campuchia và Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn thứ 16 của Việt Nam. Chính phủ hai nước nhất trí tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên hơn 2 tỉ USD vào năm 1010.

Về giải quyết vấn đề biên giới, Việt Nam - Campuchia đang phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ vào năm 2012. Hai nước hợp tác tốt trong quản lý, bảo vệ an ninh trật tự biên giới trên bộ và trên biển, phòng chống tội phạm hình sự, ma túy, chống buôn lậu, gian lận thương mại và tệ nạn xã hội ở khu vực biên giới. Nhờ những sự hợp tác tốt đẹp này, an ninh, ổn định ở khu vực biên giới hai nước được duy trì. Hai nước cũng tiếp tục phối hợp tốt trong ASEAN và trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế khác như ACMECS. GMS, Ủy hội Mê Công, LHQ...

ĐỖ QUYÊN - NGUYỄN VŨ HÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết