Trải qua gần 75 năm đồng hành cùng dân tộc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) Việt Nam không ngừng tưởng thành và lớn mạnh. Tại TP Cần Thơ, LHCTCHN thành phố đã nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; mở rộng các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhân dân các nước; tập trung xây dựng, củng cố, phát triển các Hội Hữu nghị (HHN) thành viên... Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến với bạn bè quốc tế, thu hút các nguồn lực để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của thành phố.
Nâng tầm hữu nghị
Đều đặn mỗi quý, HHN Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ tổ chức họp lệ. Tại cuộc họp, hội viên đã từng là quân tình nguyện có dịp ôn lại kỷ niệm những năm tháng khó khăn, gian khổ khi tham gia chiến đấu giúp bạn tại Campuchia; cùng nhau bàn bạc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Ông Nguyễn Văn Cận, Chủ tịch HHN Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ chia sẻ: “Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thế hệ trẻ cần trân trọng truyền thống đoàn kết, hy sinh xương máu, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc, góp phần vun đắp tình hữu nghị, quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước. Nhiều năm qua, Hội luôn chủ động tham mưu LHCTCHN thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện giao lưu hữu nghị, giao văn nghệ, thể thao giữa sinh viên (SV) TP Cần Thơ với SV Campuchia; tổ chức họp mặt hữu nghị hội viên là người dân tộc Khmer và SV Campuchia đang học tập tại TP Cần Thơ...”.

LHCTCHN TP Cần Thơ phối hợp tổ chức chương trình Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025).
Công tác hỗ trợ SV Campuchia đang học tập tại TP Cần Thơ là một trong những hoạt động nổi bật của Hội. Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đã trở thành thương hiệu, tạo điều kiện cho nhiều SV học tập tốt tại TP Cần Thơ. Thông qua chương trình này, từ năm 2019 đến nay, HHN Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ đã vận động, trao 98 suất học bổng (1-2 triệu đồng/suất) tặng SV Campuchia, với tổng giá trị hỗ trợ trên 110 triệu đồng...
Những năm qua, LHCTCHN thành phố và các HHN thành viên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân bằng nhiều hình thức; mở rộng các mối quan hệ mới, duy trì tốt mối quan hệ sẵn có với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác nước ngoài... Tiêu biểu như HHN Việt Nam - Trung Quốc thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại giao đoàn; tham gia cùng lãnh đạo thành phố, sở, ngành tiếp đón nhiều đoàn công tác, nhà đầu tư Trung Quốc đến thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư, hợp tác với TP Cần Thơ; phối hợp tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa 2 nước. Thông qua sự vận động của HHN Việt Nam - Trung Quốc và các chi hội trực thuộc, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tại TP Cần Thơ, như: xây dựng Trường Phổ thông Việt - Hoa, xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn,...
HHN Việt Nam - Pháp TP Cần Thơ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc kết nối, đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Pháp gắn với xây dựng và phát triển cộng đồng Pháp ngữ tại thành phố. Đầu năm 2025 đến nay, HHN Việt Nam - Pháp TP Cần Thơ đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội Pháp ngữ năm 2025; phối hợp tổ chức G&D tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 trường tiểu học giảng dạy tiếng Pháp trên địa bàn TP Cần Thơ với 3 trường tiểu học tại Pháp...
Hiện nay, LHCTCHN TP Cần Thơ và các HHN thành viên đang thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với gần 200 tổ chức phi chính phủ, lãnh sự quán và nhiều trường đại học các nước, 57 tổ chức nhân dân với 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chất lượng và số lượng hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đa dạng và phong phú về hình thức, chặt chẽ về nội dung trên các lĩnh vực đối ngoại chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. 5 năm qua, LHCTCHN thành phố phối hợp các HHN thành viên, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các cơ quan ngoại giao các nước tổ chức hơn 200 sự kiện chính trị, đối ngoại nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày độc lập, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao... Đồng thời, tham gia tiếp đón hơn 350 đoàn khách quốc tế đến chào xã giao, ký kết hợp tác, trao đổi, tìm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với TP Cần Thơ.
Chung sức vì cộng đồng
Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, hoạt động đối ngoại nhân dân không chỉ là tổ chức các hoạt động giao lưu, thúc đẩy hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau mà còn là “cầu nối” kết nối hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, đầu tư,... góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố.
5 năm qua, LHCTCHN thành phố và các HHN thành viên đã hợp tác với trên 35 đối tác tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thực hiện và vận động khoảng 85 chương trình dự án, phi dự án với tổng giá trị gần 9,7 triệu USD, tương đương trên 237 tỉ đồng. Năm 2024, LHCTCHN thành phố và các HHN thành viên đã thực hiện 8 chương trình/dự án; vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện 12 chương trình, dự án mới với tổng giá trị thực hiện và vận động gần 14 tỉ đồng. Các dự án phù hợp với nhu cầu của đối tượng, địa phương và mục tiêu của nhà tài trợ như: hỗ trợ giáo dục, xây cầu giao thông, hỗ trợ nhóm yếu thế, nâng cao kỹ năng mềm cho người dân về ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, công tác chuyển đổi số, đô thị thông minh…
Nổi bật trong năm 2024, LHCTCHN thành phố đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với tổ chức ASSIST/Philippines về dự án “Trung tâm đào tạo xuất sắc”, với tổng giá trị gần 4 tỉ đồng, triển khai tại Trường Bách khoa - Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ; ký kết MOU giai đoạn 2024-2026 với tổ chức FNF/Đức với tổng giá trị viện trợ cam kết 1,6 tỉ đồng nhằm thực hiện các dự án “Phát triển bền vững”, “Thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” và “Nâng cao quyền năng kinh tế của các đối tượng yếu thế”. Đồng thời, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Đại sứ quán Ấn Độ và tiếp nhận dự án “Xây dựng cầu giao thông nông thôn tại các tuyến giao thông trên địa bàn quận, huyện của TP Cần Thơ” sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại từ Quỹ tác động nhanh (QIP) của Chính phủ Ấn Độ trong năm 2024-2025 với tổng giá trị viện trợ 1,2 tỉ đồng...
Kết quả thực hiện các chương trình, dự án không chỉ đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội của thành phố mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân thành phố với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Tiếp tục sứ mệnh trong thời kỳ mới
LHCTCHN TP Cần Thơ tiền thân là Hội Hữu nghị Việt - Xô tỉnh Hậu Giang, được thành lập vào năm 1979. Trải qua gần 46 năm xây dựng và phát triển, LHCTCHN TP Cần Thơ đã phát huy vai trò tập hợp, huy động lực lượng trí thức tham gia công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Hiện nay, LHCTCHN TP Cần Thơ có 21 HHN thành viên, 42 chi hội cơ sở và hơn 4.000 hội viên. Ban Chấp hành của 21 HHN thành viên có 296 đồng chí, hầu hết là đội ngũ cán bộ trí thức tại các trường đại học, cao đẳng; trong đó có 4 giáo sư, 26 phó giáo sư tiến sĩ, 66 tiến sĩ, 79 thạc sĩ, còn lại từ cử nhân trở lên; trình độ chính trị với 80% là cao cấp. Đội ngũ chuyên trách cơ quan thường trực thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ, kỹ năng ngoại giao, ngoại ngữ để từng bước được chuẩn hóa, là lực lượng nòng cốt làm công tác đối ngoại của thành phố.
Nhìn lại chặng đường đã qua, LHCTCHN TP Cần Thơ đã có sự lớn mạnh khá toàn diện, từ việc phát triển các tổ chức HHN thành viên đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Vận dụng phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân, trong điều kiện ngân sách nhà nước cấp còn hạn chế, LHCTCHN thành phố và ban chấp hành các HHN thành viên đã tăng cường vận động xã hội hóa từ nhiều nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Các hoạt động đối ngoại nhân dân luôn tăng cường tính quần chúng và xã hội hóa thông qua việc đưa hoạt động về cơ sở, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên, mang lại những hiệu ứng tích cực, góp phần đưa mối quan hệ, hợp tác của thành phố với các đối tác đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực. Cùng với đó, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được tăng cường, góp phần truyền tải các thông điệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác của Việt Nam ra thế giới.
Hoạt động đối ngoại nhân dân đã tô điểm bức tranh đối ngoại, không chỉ góp phần tạo động lực đưa TP Cần Thơ hội nhập, vươn xa mà còn khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài, ảnh: Hồng Vân