12/02/2025 - 08:28

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông 

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ, qua hơn 1 tháng (từ ngày 1-1-2025 đến nay) thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, ATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX), tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố được ổn định, tai nạn giao thông giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông chuyển biến rõ nét.

Cảnh sát giao thông Trạm cửa ô Ba Láng kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe trên quốc lộ 1A, thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng.

Trước đây, tình trạng chạy xe vượt đèn đỏ hay chạy trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển từ đỏ sang xanh... tại các ngã ba, ngã tư; tình trạng người điều khiển xe vô tư đi vào đường cấm hay chạy ngược chiều diễn ra thường xuyên ở tuyến đường dân sinh cầu Cái Răng, thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều; đầu hẻm 51 đường 3 Tháng 2; khu dân cư Ngân Thuận trên đường Nguyễn Văn Cừ... Nhưng từ ngày Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực, tình trạng này giảm hẳn. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy pháp luật đã đi vào cuộc sống, người dân đã ý thức hơn trong chấp hành pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Tân ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, nói: “Sau khi nghe tuyên truyền Nghị định 168/2024/NĐ-CP phạt rất nặng, tôi nhắc nhở vợ, con phải chấp hành nghiêm khi chạy xe ra đường. Giờ, ra đường thấy mọi người chấp hành khá nghiêm, rõ nhất là tại các chốt đèn giao thông, không còn tình trạng dừng xe vượt quá vạch hay cố tình chạy trước khi đèn xanh bật lên như trước nữa”.

Từ ngày 15-12-2024 đến ngày 2-2-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm cửa ô Ba Láng đã tổ chức 9.233 cuộc tuần tra, kiểm soát; phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 1.878 trường hợp, trong đó có 97 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn; 60 trường hợp chở quá số người quy định; 279 trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường; 45 trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu giao thông; 5 trường hợp chở quá tải trọng... Lực lượng tạm giữ 103 phương tiện, phạt tiền gần 2 tỉ đồng.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô trên đường và các loại xe tương tự mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở thì bị phạt tiền 6-8 triệu đồng, phạt bổ sung trừ 4 điểm GPLX; vượt quá 0,25-0,4mg/1 lít khí thở thì bị phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX; nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở thì bị phạt tiền 30-40 triệu đồng, tước GPLX từ 22-24 tháng. Ở các mức độ nồng độ cồn tương ứng, đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy thì phạt lần lượt 2-3 triệu đồng, phạt bổ sung trừ 4 điểm GPLX; phạt 6-8 triệu đồng, phạt bổ sung trừ 10 điểm GPLX; phạt 8-10 triệu đồng, tước GPLX từ 22-24 tháng. Tất cả các trường hợp nói trên đều bị tạm giữ xe 7 ngày. 

Đây là những hành vi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng nên Ban ATGT TP Cần Thơ khuyến cáo người tham gia giao thông “đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

 

Chia sẻ bài viết