28/09/2016 - 09:09

Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên- nền tảng để tạo nguồn cán bộ kế thừa

10 năm qua, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính đảng (CQDCĐ) TP Cần Thơ xem công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung cho Đảng nguồn lực và tố chất mới, kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó còn là cơ sở, nền tảng vững chắc cho công tác xét chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Những điểm sáng

Những năm qua, Trường Cao đẳng Cần Thơ được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Khối CQDCĐ. Nhiều năm liền đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên, đặc biệt là tỷ lệ đảng viên là học sinh, sinh viên được kết nạp ngày càng cao. Tính từ đầu nhiệm kỳ (tháng 7-2015) đến nay, Trường kết nạp được 37 đảng viên (trong đó có 8 sinh viên), đạt 74% kế hoạch. Đến nay, Đảng bộ Trường có 157 đảng viên, với 13 Chi bộ trực thuộc. Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, cho biết: "Đảng bộ luôn xem công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, từng bước nâng cao chất lượng và đề ra quy trình thực hiện cụ thể". Thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công tác đào tạo, giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học của giảng viên và phong trào thi đua học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, của các đoàn thể… đã phát hiện, chăm bồi nhiều quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng. Điểm mới trong công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ là việc ra Quyết định công nhận đối tượng Đảng. Theo Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, việc làm này không chỉ động viên, khích lệ sự phấn đấu của các đối tượng Đảng mà còn là động lực để các cảm tình Đảng khác phấn đấu.

 Các TCCSĐ thuộc Đảng bộ Khối CQDCĐ TP Cần Thơ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2010 – 2015 được Thành ủy Cần Thơ tặng cờ. Ảnh: ANH DŨNG

Thành lập năm 2015, Chi bộ Tiểu học -Trường Cao đẳng Cần Thơ tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, nhất các khâu xét chọn, giới thiệu được thực hiện chặt chẽ. Theo cô Trương Thị Ngọc Liên, Bí thư Chi bộ, trong nhiệm kỳ này, Chi bộ đề ra chỉ tiêu kết nạp từ 3 đến 4 đảng viên…". Cô Trần Thùy Trang, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Thực hành, đã có thâm niên công tác 15 năm, luôn phấn đấu, nỗ lực trau dồi chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Tháng 8-2016, cô Trang vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và với cô đây là niềm phấn khởi, tự hào rất lớn.

Trong Đảng bộ Khối CQDCĐ, nhiều tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) có tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Nổi bật như Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ Thanh tra, Đảng bộ Văn phòng UBND thành phố... Theo đồng chí Trần Phước Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ - Chánh Thanh tra thành phố, chi ủy chi bộ rất quan tâm đến việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối; lãnh đạo chính quyền xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, sinh hoạt toàn thể cán bộ công chức cơ quan định kỳ hằng tháng; chú trọng phát huy vai trò của các đoàn thể trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác cán bộ công chức ngành. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2016, Chi bộ đã phát triển 5 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 100% kế hoạch của cả nhiệm kỳ 2015- 2020.

Chi bộ Phòng Kỹ thuật và thông tin quảng bá, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư- Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ, cũng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên. Hiện tại, Chi bộ có 14 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đề ra chỉ tiêu kết nạp tối thiểu 3 đảng viên. Đến nay đã kết nạp được 3 đảng viên. Đồng chí Phạm Văn Út, Phó Bí thư Chi bộ, cho biết: "Chi bộ đề ra chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Lấy chất lượng, hiệu quả công tác, nhiệm vụ chuyên môn làm "thước đo", tiêu chí đề bình xét khen thưởng, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Bên cạnh đó, cấp ủy tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tạo sức hút, động lực phấn đấu cho quần chúng muốn tham gia tổ chức Đảng".

Đông về số- mạnh về chất

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hơn 10 năm qua, Đảng ủy Khối CQDCĐ thành phố tập trung nhiều giải pháp hiệu quả thực hiện tốt công tác chăm bồi, kết nạp đảng viên mới. Nổi bật là Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối xây dựng Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 06-4-2012 về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ Khối, giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên; trong đó, nữ từ 35% trở lên, đoàn viên thanh niên 65% và chú trọng tăng tỷ lệ đội ngũ cán bộ trí thức khoa học. Đến giữa nhiệm kỳ, bổ sung chỉ tiêu phát triển thêm 500 đảng viên. Kết quả, từ tháng 7-2010 đến 10-2015, Đảng bộ Khối đã kết nạp được 2.190 đảng viên, đạt tỷ lệ 146% chỉ tiêu (trong đó có 1.161 nữ, chiếm tỷ lệ 53,14%). Nhìn chung, trình độ đảng viên mới kết nạp cơ bản đạt yêu cầu; trong đó, trên đại học chiếm 14,43%, đại học, cao đẳng chiếm 66,8%, trung học chuyên nghiệp chiếm 15,71%. Đa số đảng viên mới kết nạp đều có nỗ lực, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, có trên 98% đảng viên mới kết nạp được xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối đề ra chỉ tiêu kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên. Trong đó, chỉ tiêu năm 2016 kết nạp 250 đảng viên, đến nay, kết nạp 351 đảng viên, đạt trên 140%. Tính đến nay, toàn Đảng bộ Khối CQDCĐ có 95 TCCSĐ, với 54 Đảng bộ và 41 Chi bộ trực thuộc, đa dạng các loại hình, với 5.473 đảng viên đương chức.

Theo đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ thành phố, trên cơ sở rút kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐUK, Đảng bộ Khối tiếp tục bổ sung thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp, hiệu quả hơn nữa để tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác kết nạp đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo các ngành, các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm của Đảng về công tác kết nạp đảng viên trong tình hình mới. Các cấp ủy Đảng trong Khối quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị; phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị theo chủ đề hằng năm của Thành ủy và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó, rèn luyện, thử thách, lựa chọn những quần chúng thật sự ưu tú giới thiệu cho cấp ủy chăm bồi, xem xét kết nạp vào Đảng. "Song song với công tác phát hiện, chăm bồi, đào tạo nguồn, Đảng ủy Khối còn quan tâm chỉ đạo, triển khai nắm vững phương châm, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, và hướng dẫn cụ thể của Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác kết nạp đảng viên. Các phòng, ban chuyên môn quan tâm cải tiến phương pháp, đơn giản hóa thủ tục, để động viên tinh thần quần chúng ưu tú hăng hái phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, đặc biệt là coi trọng việc thử thách, xác định động cơ phấn đấu vào Đảng của cán bộ, công chức, viên chức. Bởi đây được xem là "đầu vào" quan trọng của công tác cán bộ sau này"- đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Khối CQDCĐ nhấn mạnh.

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết