03/01/2013 - 08:07

Mỹ thu lợi lớn từ các hợp đồng bán vũ khí cho châu Á

Các hợp đồng bán máy bay chiến đấu, hệ thống đánh chặn tên lửa và nhiều loại vũ khí đắt tiền khác của Mỹ sang các quốc gia láng giềng với Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên được cho là đã tăng chóng mặt "nhờ vào" những diễn biến an ninh căng thẳng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Theo hãng tin Anh Reuters, tăng cường hợp đồng với các quốc gia đồng minh và đối tác an ninh khác chính là trọng tâm của Nhà Trắng trong chính sách "xoay trục" sang châu Á-Thái Bình Dương, khu vực vốn đã "nóng" lên do những tranh chấp chủ quyền biển đảo đối với trường hợp của Trung Quốc với các nước láng giếng và các kế hoạch phát triển "tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân" gây tranh cãi ở Triều Tiên.

Hàn Quốc trở thành khách hàng đầu tiên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mua máy bay do thám RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Ảnh: defence.pk 

"Chiến lược xoay trục sẽ tăng thêm cơ hội cho ngành công nghiệp của chúng ta để có thể giúp trang bị vũ khí cho những quốc gia đồng minh"- Fred Downey, phó giám đốc phụ trách an ninh quốc gia thuộc Hiệp hội Công nghiệp Vũ trụ Mỹ (AIA), khẳng định. AIA là tập đoàn thương mại tập hợp nhiều nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ như Lockheed Martin, Boeing và Northrop Grumman.

Vốn chịu trách nhiệm giám sát chương trình bán khí tài cho nước ngoài của Lầu Năm Góc, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng tiết lộ rằng tổng giá trị các hợp đồng bán vũ khí với các nước do Bộ chỉ huy của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương phụ trách đã đạt doanh số lên đến 13,7 tỉ USD trong tài khóa 2012, tăng 5,4% so với năm trước đó. Trong đó, các hợp đồng bán vũ khí cho Ấn Độ trị giá 8 tỉ USD so với con số gần như bằng 0 hồi năm 2008. Trong thập niên tới, New Delhi cũng dự định sẽ chi 100 tỉ USD để nâng cấp kho vũ khí, theo giới phân tích, chủ yếu là để đối phó với Trung Quốc.

Trong động thái có thể mở ra thị trường mới, chính quyền Washington hồi tháng 12-2012 đã thông qua hợp đồng bán 4 máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk trị giá 1,2 tỉ USD cho Hàn Quốc. Theo Reuters, việc Washington trang bị máy bay không người lái hiện đại RQ-4 Global Hawk cho Hàn Quốc nhằm giúp Seoul có khả năng giám sát và ngăn chặn các mối đe dọa khu vực, "trong đó có quốc gia láng giềng Triều Tiên". Không riêng gì Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản và Singapore cũng đang "dòm ngó" đến RQ-4 Global Hawk vốn do tập đoàn Northrop Grumman của Mỹ sản xuất.

Ngoài RQ-4 Global Hawk, cả Singapore và Hàn Quốc cũng đang cân nhắc "tậu" cho mình các chiến đấu cơ F-35 đắt tiền của Mỹ. Trước những diễn biến ngày càng căng thẳng liên quan đến những tuyên bố và hành động gần đây trong khu vực, đồng minh Nhật Bản của Mỹ ở Đông Bắc Á đã quyết định thay thế phi đội máy bay F-4 cũ kỹ của mình bằng loại chiến đấu cơ đa năng F-35 với tổng trị giá hợp đồng lên đến hơn 5 tỉ USD.

Song song đó, tập đoàn Lockheed Martin cũng đã nhận được hợp đồng trị giá 1,85 tỉ USD trang bị hệ thống radar hiện đại cho toàn bộ 145 chiến đấu cơ F-16A/B của Đài Loan.

Trong cả năm 2012, có tổng cộng 65 đơn đặt hàng mua vũ khí của các nước đã được gửi lên Quốc hội Mỹ với tổng trị giá hơn 63 tỉ USD, thấp hơn mức 66,3 tỉ thuộc các hợp đồng năm 2011. Tuy nhiên, thống kê trên chưa kể các hợp đồng do Văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ trực tiếp xử lý, nhiều nguồn tin cho biết lên tới hơn 85.000 yêu cầu trong năm 2012, một con số kỷ lục. Các chuyên gia dự báo trong 5 năm tới, nhu cầu của thế giới đối với vũ khí của Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tranh chấp lãnh hải căng thẳng hơn tại một số khu vực ở châu Á.

THANH BÌNH (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết