14/07/2010 - 21:52

Mỹ sắp dùng máu nhân tạo

Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu tiên tiến (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa gửi những mẫu máu nhân tạo đầu tiên cho Cục Quản lý Thực Dược phẩm (FDA) xem xét cấp phép lưu hành. Được biết, DARPA đầu tư gần 2 triệu USD để công ty Arteriocyte nghiên cứu phát triển chế phẩm máu “giả” bằng công nghệ biến đổi gien nhằm giải quyết tình trạng thiết hụt nguồn máu cấp cứu binh lính Mỹ ngoài chiến trường.

Chế phẩm máu O- có thể truyền được cho tất cả mọi người, hứa hẹn sẽ là nguồn máu vô tận và đang được kỳ vọng sẽ được cấp phép sử dụng trong điều trị cấp cứu ngoài tiền tuyến. Các nhà khoa học dùng các tế bào tạo máu ở dây rốn và sử dụng thiết bị bắt chước cơ chế hoạt động của tủy xương để tạo ra lượng lớn đơn vị hồng cầu có thể sử dụng được. Một dây rốn có thể được “chế biến” thành 20 đơn vị máu trong vòng 3 ngày với chi phí khoảng 5.000 USD (hơn 95 triệu đồng)/đơn vị. Một binh lính bị thương trên chiến trường cần trung bình khoảng 6 đơn vị máu trong quá trình điều trị.

Theo công ty Arteripcyte, máu nhân tạo do họ phát triển có chức năng tốt y như các tế bào hồng cầu khi tuần hoàn trong cơ thể. Các bệnh viện cũng có thể sử dụng loại máu này trong trường hợp không có đủ nguồn máu hiến tặng.

THÁI TRÂN (Theo Times of India)

Chia sẻ bài viết