01/08/2013 - 22:24

Mỹ - Nhật hợp tác phát triển vũ khí xuất khẩu

* Lầu Năm Góc tinh gọn bộ máy quân sự

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề mua sắm, công nghệ và hậu cầu, ông Frank Kendall (ảnh) ngày 1-8 đã bắt đầu chuyến công du Nhật Bản để thảo luận với các quan chức giám sát các nhà thầu quốc phòng nước này về kế hoạch hợp tác phát triển trang thiết bị quân sự phục vụ xuất khẩu. Đây là chuyến thăm Nhật đầu tiên của ông Kendall trong lúc Tokyo đang xem xét lại lệnh cấm bán vũ khí cho nước ngoài vốn đã kéo dài nhiều thập niên qua. Được biết, những quy định kéo dài gần 50 năm qua đã "cô lập" các nhà thầu quốc phòng Nhật, khiến nền công nghiệp vũ khí bị thu hẹp và có chi phí cao. Đơn cử như việc Mỹ sử dụng các máy vi tính xách tay của tập đoàn Panasonic để điều khiển máy bay không người lái, nhưng lại buộc phải mua qua một nước thứ ba. Với sự hợp tác của hai nước, nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại như chiến đấu cơ F-2, F-35, tên lửa SM-3, Patriot của Mỹ sẽ được bán sang nước thứ ba với chi phí rẻ hơn. Dĩ nhiên, Mỹ và Nhật Bản đồng thời cũng là "khách hàng lớn" mua loại vũ khí hợp tác sản xuất này.

 Ảnh: Saudi Gazette

Trong một diễn biến khác tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel ngày 31-7 thông báo Lục quân Mỹ có thể sẽ bị cắt giảm thêm 15% lực lượng, chủ yếu là giảm số lượng các binh sĩ thường trực và dự bị. Ông Hagel nêu rõ kết quả nghiên cứu cho thấy việc xử lý các nhiệm vụ ưu tiên có thể chỉ cần từ 420.000 đến 450.000 binh sĩ trực chiến, ít hơn so với con số 490.000 hiện nay. Số quân dự bị cũng có thể giảm 65.000 quân xuống còn khoảng 490.000 đến 530.000 quân. Ông giải thích kế hoạch cắt giảm này có thể giúp Lầu Năm Góc tiết kiệm 150 tỉ USD vào thời điểm ngân sách eo hẹp.

Lực lượng không quân có thể sẽ giảm các phi đội máy bay chiến thuật - nhiều nhất là năm phi đội - đồng thời cắt giảm quy mô phi đội C-130. Về hải quân, ông Hagel cảnh báo có thể ngưng sử dụng tới 3 hàng không mẫu hạm và ra lệnh cắt giảm thêm đối với quy mô lực lượng này vào năm 2014.

Ông Hagel thừa nhận việc ngân sách Lầu Năm Góc bị cắt giảm 37 tỉ USD trong tài khóa 2013 tiếp tục gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới quân đội Mỹ, như giảm dịch vụ cho lính chính quy và giảm giờ huấn luyện. Dự kiến, ngân sách của Lầu Năm Góc có thể sẽ bị cắt giảm lớn hơn (lên tới 52 tỉ USD) trong tài khóa 2014, bắt đầu từ tháng 10 tới, nếu Quốc hội và Nhà Trắng tiếp tục bế tắc trong các kế hoạch chi tiêu ngân sách.

NGUYỆT CÁT (Theo AFP, Guardian)

Chia sẻ bài viết