03/05/2021 - 06:08

Mưa xuất hiện, nước thượng nguồn sông Mekong đổ về ĐBSCL tăng mạnh

(CT) - Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mực nước tại ĐBSCL đang có xu hướng tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5-2021, mực nước tại trạm đo Tân Châu và Châu Đốc tăng khoảng 0,39m và biến đổi theo triều.

Cụ thể, mực nước lớn nhất ngày 30-4 tại trạm Tân Châu đạt 1,48m, cao hơn 0,58m so với năm 2016, hơn 0,53m so với năm 2020. Tại Châu Đốc đạt 1,59m, cao hơn 0,64m so với năm 2016 và hơn 0,2m so với năm 2020. Cùng thời gian này, mưa cũng xuất hiện hầu khắp trên các địa phương vùng ĐBSCL, với lũy tích lượng mưa trung bình từ 60-80mm. Lũy tích lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại An Ninh (tỉnh Kiên Giang), Giá Rai (Bạc Liêu) lên đến trên 200mm.

Nhờ nước thượng nguồn sông Mekong đổ về tăng, mưa xuất hiện khiến tình hình xâm nhập mặn giảm mạnh ở khu vực ĐBSCL, độ mặn 4g/l xâm nhập vào sâu nhất trên dòng chính sông Cửu Long thấp hơn từ 1-5km so với giữa tháng 4-2021, mặn xâm nhập ở mức từ 30-40km (dòng chính sông Cửu Long), 50-60km trên sông Vàm Cỏ, khu vực ven biển Tây mặn giảm và vào sâu từ 45-50km trên sông Cái Lớn. Thời điểm này, các địa phương thuận lợi trong việc lấy nước sản xuất khi triều kém.

Dự báo đến giữa tháng 5-2021, mưa tiếp tục xuất hiện hầu khắp trên ĐBSCL với vũ lượng nhỏ hơn những ngày cuối tháng 4-2021. Lũy tích lượng mưa ước tính trung bình từ 20-40mm tập trung lớn nhất ở vùng bán đảo Cà Mau. Xâm nhập mặn cũng tiếp tục giảm mạnh.

Do đó, các vùng thượng nguồn ĐBSCL (tỉnh An Giang, Đồng Tháp, thượng nguồn Long An, Kiên Giang và TP Cần Thơ) nguồn nước hiện thuận lợi cho sản xuất. Vùng giữa ĐBSCL (bao gồm phần đất thuộc TP Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre) mặn rút ra phía biển, khả năng lấy nước của các hệ thống thủy lợi thuận lợi hơn, cần chủ động tích trữ nước và thau rửa hệ thống. Vùng ven biển ĐBSCL (bao gồm ven biển các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang) chủ động các biện pháp tích trữ nước bảo vệ các vườn cây trái và nước sinh hoạt…

H.VĂN

Chia sẻ bài viết