10/06/2020 - 18:09

Mưa lớn, giông lốc làm sập, tốc mái nhà, ngã đổ nhiều cây xanh ở quận Ninh Kiều 

(CTO)- Khoảng 15 giờ chiều 10-6-2020, trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo giông lốc làm sập, tốc mái nhà và nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy cành rất nguy hiểm trên một số tuyến đường trong nội ô.

Cây sao trên đường Châu Văn Liêm gãy cành do cơ mưa giông chiều 10-6, làm hư hỏng ôtô đậu cặp đường.

Theo báo cáo sơ bộ của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn (PCTT-TKCN) quận Ninh Kiều, cơn mưa kèm theo giông lốc đã làm 1 người bị thương, 1 căn nhà sập, 15 căn nhà tốc mái và xiêu vẹo. Nhiều cây xanh trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Huỳnh Cương, Châu Văn Liêm, Phạm Ngũ Lão... bị đổ ngã, bật gốc, gãy cành. Tại một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm cành cây đổ ngã đè lên gây hư hỏng nặng một số phương tiện giao thông của người dân…

Sau cơn mưa, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận Ninh Kiều cùng các đơn vị chuyên môn huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa bị sập, tốc mái; tổ chức cắt tỉa, dọn dẹp cây xanh đổ ngã ra đường, đảm bảo an toàn giao thông. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN quận Ninh Kiều đang tiếp tục rà soát, thống kê tình hình thiệt hại, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ người dân khắc phục hậu trong những ngày sắp tới. Đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, lưu thông trên các tuyến đường khi mưa lớn xuất hiện, tránh sự cố xấu có thể xảy ra…

Nhiều cây xanh trên đường Châu Văn Lêm đổ gãy, gây hư hại phương tiện giao thông.

Cây xanh trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo giông lốc làm ngã ra đường được cắt dọn, tránh ùn tắt giao thông.

Mưa lớn kèm giông lốc làm bật gốc cây xanh tại đường Trần Hưng Đạo.

Cây xanh tại khu vực Hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều) đổ ngã ra đường, ảnh hưởng giao thông tại khu vực.

Đơn vị chuyên môn và người dân dọn dẹp cây xanh bị gãy cành, đổ ngã trên đường Nguyễn Trãi.

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết