11/01/2011 - 08:57

Mua hàng không mẫu hạm làm trường học

Với việc đưa ra mức giá 7,7 triệu đô-la Mỹ (hơn 150 tỉ đồng), một thương nhân Hồng Công đã trở thành người ra giá cao nhất trong phiên đấu giá qua mạng tàu sân bay HMS Invincible (ảnh). Nếu thắng phiên đấu giá, Lam Kin-bong dự định sẽ kéo hàng không mẫu hạm này đến thành phố Chu Hải gần Hồng Công để biến nó thành trường học quốc tế “nhằm giúp nuôi dưỡng quan hệ văn hóa và giao tiếp giữa Trung Quốc và Anh”.

Phương án thứ hai là ông sẽ neo chiếc tàu nặng 22.000 tấn này lại thành phố Liverpool và biến nó thành ngôi trường “để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Hoa ở đại lục và cộng đồng Hoa kiều ở Anh”. Ông chủ chuỗi nhà hàng Wing Wah nổi tiếng tại Anh giải thích việc làm của mình chỉ đơn thuần mang tính thương mại chứ không vì mục đích quân sự. Hơn nữa, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết trước khi giao cho chủ mới, tàu HMS Invincible, từng góp mặt trong cuộc xung đột giữa Argentina và Anh tại đảo Falkland năm 1982, sẽ được tháo hết trang thiết bị.

KHIẾT TÂM (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết