18/07/2021 - 17:53

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Mong người dân đồng lòng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg 

Sáng 18-7, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, chủ trì họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch bệnh và đánh giá 1 tuần thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị thực hiện Chỉ thị 16 toàn thành phố.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp vào ngày 18-7, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: HUỆ HOA

F0 xuất hiện khu công nghiệp, siêu thị, chợ…

Theo ông Trần Việt Trường, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp, lây lan cấp độ rất nhanh, tập trung ở 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy. Những ca bệnh xuất hiện những nơi tập trung đông người như chợ đầu mối Tân An, chợ Trà An, khu dân cư Hưng Phú, doanh nghiệp đông công nhân, siêu thị…

Chủ tịch UBND thành phố cũng đánh giá các lực lượng chống dịch rất vất vả nhưng hiệu quả chưa cao. Ðôi lúc còn ách tắc trong vận chuyển hàng hóa, cấm chợ truyền thống hoạt động tập trung nhưng có nơi chưa bố trí và hướng dẫn rõ ràng người dân mua sắm hàng hóa thiết yếu. Việc thực hiện Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 chưa thật nghiêm, người dân còn chủ quan, ra đường khi không thật sự cần thiết.

Theo UBND quận Ninh Kiều, trên địa bàn có 29 ca bệnh, 163 F1, gần 1.000 F2. Các phường làm phiếu phát cho người dân đi chợ theo ngày chẵn - lẻ  để hạn chế số lần, số người trong gia đình ra đường. Quận, phường thành lập nhiều tổ ra quân tuyên truyền, nhắc nhở hàng ngàn trường hợp ra đường không cần thiết. Ðồng thời xử phạt 139 trường hợp với tổng số tiền 975 triệu đồng.

Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế nêu khó khăn khi dự trù vật tư, sinh phẩm không theo kịp tốc độ của dịch bệnh. Ông cho biết hiện còn 18.000 test PCR và 65.000 test nhanh; đề xuất bổ sung thêm đồ bảo hộ, khẩu trang N95 và kính chắn giọt bắn. Bệnh viện (BV) dã chiến của thành phố đặt tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy mới kích hoạt đã đón 32 bệnh nhân và trong vòng 1-2 ngày nữa sẽ đầy (công suất bệnh viện này 100 giường).

Với quận Cái Răng, ghi nhận 56 ca F0, chủ yếu ở phường Hưng Phú. Với tình hình dịch bệnh phức tạp, xảy ra ở khu dân cư đông dân nên đến nay 4 khu cách ly của quận đã gần đầy. Quận kích hoạt thêm khu cách ly tập trung thứ 5 đặt tại Trường THCS Lê Bình với công suất 170 giường. Trong tuần sau kích hoạt thêm 2 khu với 350 giường. Quận Bình Thủy đã kích hoạt 3 khu cách ly, khảo sát 7 điểm trên địa bàn.

Theo UBND quận Thốt Nốt, F0 hầu hết là tài xế. Từ đó, quận chỉ đạo Tổ COVID cộng đồng rà soát, nhắc nhở tài xế ở địa phương khai báo y tế, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc. Hiện quận có 3 khu cách ly đang cách ly 230 người. Quận đã khảo sát thêm 6 khu với 715 giường, chuẩn bị sẵn sàng.

Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ đề nghị các địa phương rà soát và thông báo cho cộng đồng các trường hợp có liên quan đến chợ Tân An và chợ Hồi Lực. Phần lớn các ca bệnh phát hiện gần đây liên quan đến 2 chợ này. Ðồng thời phát loa thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở; phát phiếu đi chợ có kiểm soát, ghi ngày để tránh tình trạng người dân ra ngoài không cần thiết. Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc cũng cho rằng khi xuất hiện ca F0 trong siêu thị không cần đóng cửa 3 ngày mà chỉ cần tách toàn bộ nhân viên F1, F2, khử khuẩn, thay nhân sự mới là có thể hoạt động.

Nâng công suất xét nghiệm, năng lực điều trị

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, trước tình hình ca F0 tăng nhanh, nên phân loại chứ không đưa hết về BV Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ như trước. F0 nhẹ đưa vào BV dã chiến; F0 có triệu chứng bệnh, có bệnh nền chuyển về BV Lao và Bệnh phổi, trung tâm y tế (TTYT), BV quận, huyện. Mức nặng hơn phải thở máy, điều trị bệnh nền nặng thì đưa về BV Ða khoa Thành phố và các BV chuyên khoa.

Sau khi BV dã chiến thành phố sử dụng hết công suất, TTYT quận Cái Răng là nơi tiếp theo điều trị bệnh COVID-19. Sau đó nếu F0 nhiều, tiếp theo là  TTYT huyện Thới Lai, BV Quân Dân y. Ông Dương Tấn Hiển nhấn mạnh: Các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực, xử lý rác thải, nước thải... theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và được điều động nhân sự từ các BV khác. Khi thành phố có quyết định thì trong vòng 3 ngày là kích hoạt ngay. Ðồng thời có kế hoạch chuyển bệnh nhân đang điều trị về BV khác ở gần đó.

Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, ngành Y tế TP Cần Thơ tập trung lấy mẫu xét nghiệm, truy vết. 

Ông Dương Tấn Hiển giao Sở Y tế thành phố ký hợp đồng mua ngay 3.000 bộ đồ bảo hộ, 3.000 khẩu trang N95, 3.000 kính chắn với kinh phí trên 483 triệu đồng và phân bổ cho các đơn vị. Kinh phí lấy từ nguồn vận động của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ. Ðồng thời, giao Sở Y tế tiến hành lập thủ tục mua đồ bảo hộ, khẩu trang N95, kính chắn, mỗi loại 20.000 cái. 

Trong ngày 18 và 19-7, CDC Cần Thơ, Trường Ðại học Y dược Cần Thơ phối hợp cùng quận Cái Răng hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 15.000 người ở các khu vực phong tỏa của phường Hưng Phú. Từ đó tách được F0, F1, F2 và xử lý triệt để ổ dịch phường Hưng Phú.

Về xét nghiệm, hiện CDC có 4 máy, BV Ða khoa TP Cần Thơ có 1 máy; BV Ða khoa Trung ương Cần Thơ hỗ trợ thành phố chạy 150 mẫu đơn/ngày chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố mua thêm 5 máy, đã  đưa vào hoạt động 2 máy ở CDC, tiếp tục lắp thêm 1 máy nữa. Còn 2 máy còn lại lắp đặt ở BV Ða khoa TP Cần Thơ. Ngoài ra, Công ty Phương Trang tặng 2 máy cho BV Lao và Bệnh Phổi TP Cần Thơ. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng lắp thêm 1 máy cho BV Phụ sản TP Cần Thơ. Theo kế hoạch này, với 15 máy, công suất mỗi ngày đáp ứng 5.000-6.000 mẫu đơn, tương đương 25.000-30.000 mẫu gộp 5 và 50.000-60.000 mẫu gộp 10. Công suất này đảm bảo công tác xét nghiệm, truy vết.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 19-7-2021, toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh phải thực hiện thật nghiêm Chỉ thị 16, không để tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”, xử phạt nghiêm vi phạm, tuyệt đối không để tình trạng người dân ra đường khi không cần thiết.

Trong thời gian này, thành phố tập trung truy vết, xét nghiệm hết F0, F1, F2 để tổ chức cách ly, điều trị hiệu quả. Các cấp các ngành đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc trị bệnh. Ðồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, nguyên vật liệu, không để đứt gãy sản xuất. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ông Trần Việt Trường giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố thành lập ngay Tổ thông tin và truyền thông trong chiều 18-7 nhằm cung cấp thông tin chính thống kịp thời, hàng ngày về tình hình dịch bệnh cho người dân. Giao Sở Y tế, Văn phòng UBND thành phố thành lập Tổ tư vấn sức khỏe cho người dân trong chiều 18-7. 

Riêng các chợ truyền thống, chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19 thì được hoạt động. Tuy nhiên, ông Trần Việt Trường nhấn mạnh chợ không hoạt động tập trung, Sở Công Thương phối hợp địa phương nghiên cứu cách tổ chức giãn cách, có giám sát, theo dõi, có ô cho người bán, ô cho người mua với các mô hình đem chợ ra phố, chợ di động... khuyến khích các mô hình, hình thức kinh doanh phù hợp tình hình giãn cách.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị phương án cơ quan bị phong tỏa, cách ly. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị phân công 1 bộ phận tranh thủ thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế, giải ngân xây dựng cơ bản ở các cơ quan chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh nếu không giãn cách thì không truy vết hết F0, F1, F2... Nếu ở địa phương nào lọt F0, F1 thì chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu kiểm điểm, kỷ luật.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết