05/02/2010 - 08:56

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Mong muốn có nhiều nhà đầu tư của Cộng hòa Czech vào Việt Nam

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Hiệp hội nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Giải trừ quân bị

Ngày 4-2, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp ông Karel Pleva, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn bảo hiểm và bảo lãnh xuất khẩu (EGAP) của Cộng hòa Czech, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Việt Nam và Cộng hòa Czech có quan hệ truyền thống tốt đẹp. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ và hỗ trợ từ Cộng hòa Czech (trước đây là Tiệp Khắc). Vì vậy, trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Việt Nam chú trọng tăng cường hợp tác toàn diện với các nước có quan hệ truyền thống như Cộng hòa Czech, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Những người Việt Nam được đào tạo ở Cộng hòa Czech trước đây sẽ là sợi dây liên kết, tăng cường hợp tác giữa hai dân tộc. Các doanh nhân Cộng hòa Czech đến Việt Nam không chỉ được chào đón như các nhà đầu tư, mà còn là những người bạn của nhân dân Việt Nam .

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các dự án của EGAP tại Việt Nam; đồng thời mong muốn từ thành công của EGAP sẽ có nhiều nhà đầu tư của Cộng hòa Czech vào Việt Nam hợp tác, kinh doanh. Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn, luật pháp đảm bảo công bằng với tất cả các bên tham gia đầu tư.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Karel Pleva báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về một số dự án trọng điểm mà EGAP tham gia bảo lãnh tại Việt Nam, như nhà máy xi măng Phú Sơn, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhà máy sản xuất cao lanh tại tỉnh Quảng Bình... Ông Karel Pleva khẳng định, EGAP rất quan tâm tới các dự án hợp tác giữa hai nước và sẽ nỗ lực tham gia để các dự án này có thể đạt hiệu quả cao nhất. Phương châm của EGAP là luôn gắn chặt hợp tác kinh tế với tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Ông Karel Pleva cho rằng, trong thời điểm hiện nay, đầu tư của Cộng hòa Czech vào Việt Nam còn khiêm tốn, nhưng sau một quá trình dài giữa hai nước không có sự kết nối kinh tế thì đây là nền tảng cho hợp tác kinh tế phát triển trong tương lai.

* Nhận lời mời của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Hòa bình Việt Nam, đoàn đại biểu Hiệp hội nhân dân Trung Quốc vì Hòa bình và Giải trừ quân bị (Hòa Tài) do đồng chí Hàn Khải Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 11, Chủ tịch Hòa Tài dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 2-5/2/2010.

Chiều 4-2 tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Hàn Khải Đức và đoàn đại biểu Hòa Tài Trung Quốc. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn sang thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Ghi nhận sự phát triển thiết thực và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, ngày càng tin cậy lẫn nhau; mong muốn cùng với sự phát triển chung của quan hệ hai nước, hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đạt được trong công cuộc cải cách và mở cửa, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Những kinh nghiệm trong quá trình phát triển của Trung Quốc rất hữu ích đối với Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng một lần nữa bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quí báu mà Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí Hàn Khải Đức bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, chứng kiến sự phát triển mọi mặt của Việt Nam; chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập. Đồng chí nêu rõ: Nhân dân hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời, từng ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ không ngừng được tăng cường và thúc đẩy, phù hợp với mong muốn và sự phát triển của cả hai bên.

Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng về việc tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội, đồng chí Hàn Khải Đức cho biết qua chuyến thăm đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội, nhất là trong việc tăng cường vai trò giám sát tối cao của Quốc hội. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, cơ chế làm việc gần giống nhau, đồng chí Hàn Khải Đức hy vọng thời gian tới hai Quốc hội sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác trong những công việc cụ thể.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG-NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết