21/11/2015 - 16:06

Môi trường kinh doanh đang tốt lên

Cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước được các địa phương trên cả nước rất chú trọng. Tại TP Cần Thơ, các sở, ngành thành phố được giao nhiệm vụ nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trình độ trong công tác chuyên môn; chuyên nghiệp trong tiếp, hướng dẫn nhà đầu tư; minh bạch thông tin… nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho nhà đầu tư. Đến nay, môi trường kinh doanh của thành phố được nhiều doanh nghiệp (DN) nhận định khá tốt và đánh giá cao chất lượng điều hành kinh tế của lãnh đạo thành phố. Nhưng để thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của DN đang hoạt động trên địa bàn thành phố thì môi trường kinh doanh của thành phố cần cuộc lột xác mạnh mẽ hơn.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cần Thơ (CBA) vừa đưa ra kết quả khảo sát môi trường kinh doanh tại thành phố năm 2015. Theo đó, đánh giá về môi trường kinh doanh 2014-2015, có 50% DN khảo sát cho biết là tạm được, 40% đánh giá tốt, 10% đánh giá kém. Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực CBA, cho biết, DN có cảm nhận tốt hơn về môi trường kinh doanh của thành phố so với các năm trước, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến chưa hài lòng về quy định tiếp cận đất đai, thuế và đào tạo lao động. DN đề xuất thời gian tới thành phố cần cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, hàng nhái và ngăn chặn tham nhũng ở các cơ quan công quyền… Mới đây, trong tọa đàm giữa lãnh đạo thành phố Cần Thơ và DN, nhiều ý kiến của DN cho rằng cơ sở hạ tầng dù được đầu tư, nâng cấp thời gian qua nhưng vẫn chưa đồng bộ, nhất là tuyến vận chuyển qua cảng. Đa phần các DN xuất khẩu hàng hóa đều thông qua các cảng ở TP HCM và Bình Dương, còn các cảng ở Cần Thơ, tàu tải trọng lớn khó vào nên DN tốn thêm chi phí vận chuyển. Do đó, thành phố cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ hơn để đón các cơ hội đầu tư trong tương lai.

Mặc dù còn nhiều băn khoăn về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, nhưng khảo sát về triển vọng kinh doanh trong 3 năm tới, nhiều DN khá lạc quan. Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực CBA, cho biết: "Có đến 70% DN cho biết sẽ mở rộng kinh doanh trong vòng 3 năm tới. Chỉ có 30% cho biết sẽ kinh doanh bình thường như hiện tại, không có DN nào giảm quy mô kinh doanh". Theo bà Thuận, còn 30% DN không mở rộng kinh doanh, chủ yếu do họ nhận định chi phí kinh doanh cao, bất lợi về thuế, chậm đổi mới về thể chế và pháp luật… Còn những lý do khiến 70% DN mở rộng kinh doanh là nhận định về triển vọng kinh tế của Việt Nam, thế giới thuận lợi; mở cửa thị trường và cải cách do Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), TPP và các hiệp định khác; DN sẽ có cơ hội tăng xuất khẩu ra nước ngoài, tăng trưởng của thị trường trong nước và khu vực. Đồng thời môi trường pháp lý, ưu đãi về thuế, cơ sở hạ tầng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang cải thiện… Với nhận định lạc quan của DN, hy vọng bức tranh kinh tế của thành phố sẽ sáng hơn.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết