Trong khí thế Xuân mới - mùa Xuân đầu tiên trên chặng đường hợp nhất, TP Cần Thơ bước vào giai đoạn mới với quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như những động lực chủ đạo. Không gian phát triển rộng mở tạo điều kiện để thành phố thu hút nguồn lực, thúc đẩy các dự án trọng điểm và xây dựng nền tảng đô thị thông minh. Với sự đồng hành của các tập đoàn công nghệ, Cần Thơ đang từng bước hoàn thiện hạ tầng số, phát triển dữ liệu và mở rộng các dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp, khẳng định hướng đi hiện đại, bền vững trong kỷ nguyên số.
Dấu ấn mới trên nền tảng số
Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi, giúp TP Cần Thơ phát huy vai trò trung tâm vùng ĐBSCL. Thành phố triển khai CĐS năm 2025 theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 4-8-2021 của Thành ủy về CĐS đến năm 2025, định hướng 2030 và các kế hoạch được điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển mới.

UBND TP Cần Thơ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.
Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, nhấn mạnh, từ 1-7-2025, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành, khối lượng công việc cơ sở tăng lên đáng kể. Với định hướng “lấy người dân làm trung tâm”, thành phố tập trung hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng dùng chung. Nhờ đó, tiến trình CĐS đã chuyển từ giai đoạn “khởi động” sang “tăng tốc”, khẳng định năng lực quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả, củng cố vai trò trung tâm vùng, hướng tới dịch vụ tốt hơn cho người dân và môi trường phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Với nỗ lực bền bỉ của ngành khoa học, công nghệ và toàn thành phố, hạ tầng số của TP Cần Thơ không ngừng khởi sắc, tạo nên một diện mạo mới trong mùa xuân phát triển. Đó là: hạ tầng viễn thông và vùng phủ 5G được mở rộng, mang lại kết nối ổn định cho dịch vụ công và quản trị đô thị thông minh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đồng bộ đến các cơ quan nhà nước; hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin được tăng cường tới tận cấp xã, góp phần nâng chất hoạt động của các trung tâm phục vụ hành chính công. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) đang được hoàn thiện theo hướng kết nối thời gian thực với các nền tảng chuyên ngành, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu - một bước tiến quan trọng trong quản trị đô thị hiện đại.
Ở trụ cột dữ liệu số, kho dữ liệu dùng chung đã vận hành ổn định; dữ liệu được chuẩn hóa, tích hợp và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu mở từng bước được cung cấp, phục vụ nhu cầu quản lý, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Mô hình quản trị dựa trên dữ liệu được áp dụng ngày càng rộng, giúp theo dõi, đánh giá nhiệm vụ chính xác và hiệu quả hơn. Lĩnh vực chính quyền số cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được nâng cấp, nhiều dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thanh toán điện tử, định danh điện tử được đẩy mạnh, tạo sự thuận tiện, minh bạch; tỷ lệ hồ sơ xử lý trên môi trường mạng và mức độ hài lòng của người dân tăng lên từng ngày như thêm một sắc Xuân tươi mới lan tỏa trong đời sống hành chính của thành phố.
Về kinh tế số, TP Cần Thơ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các nền tảng số, hóa đơn, hợp đồng điện tử và AI trong quản trị, sản xuất. Nhiều mô hình điểm về nông nghiệp số, du lịch số, thương mại điện tử được hình thành, mở ra hướng phát triển mới. Thành phố cũng đẩy mạnh xúc tiến Khu Công nghệ thông tin tập trung Cần Thơ và Khu Công nghệ số Hậu Giang, kỳ vọng tạo cực tăng trưởng mới cho hệ sinh thái số của vùng. Ở trụ cột xã hội số, đội hỗ trợ phản ứng nhanh và tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục làm cầu nối giữa chính quyền và người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Cần Thơ cũng triển khai học bạ điện tử, hồ sơ sức khỏe gắn với VNeID, phổ cập thanh toán không tiền mặt; ứng dụng “Cần Thơ Smart” trở thành kênh tương tác hiệu quả, hỗ trợ xử lý nhanh các phản ánh và kiến nghị của người dân.

Quỹ đầu tư GenAI Fund tập huấn AI cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố trong năm 2025.
Vững mục tiêu CĐS - tương lai cho phát triển nhanh và bền vững
Ông Ngô Anh Tín cho biết năm 2026 và những năm tiếp theo, TP Cần Thơ xác định CĐS là động lực chủ đạo của phát triển kinh tế - xã hội, nền tảng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng. CĐS không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là quá trình chuyển đổi phương thức quản lý, điều hành và tương tác xã hội. Mục tiêu trọng tâm năm 2026 là tạo nên sự bứt phá: Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến toàn trình, phi địa giới hành chính; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng. Trung tâm IOC được hoàn thiện, vận hành đồng bộ và kết nối với các cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở, phục vụ công tác quản lý, điều hành và dự báo phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, kinh tế số đóng góp tối thiểu 25% GRDP của thành phố, tạo động lực tăng trưởng mới.
Đáng chú ý, năm 2025, TP Cần Thơ đã ký kết hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Quỹ đầu tư GenAI Fund. Sự hợp tác này nhằm phát triển hạ tầng, CĐS cho chính quyền 2 cấp và các giải pháp phát triển kinh tế số; xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng AI...
Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng: Từ ngày 1-7-2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, đánh dấu bước ngoặt trong cải cách hành chính tại Việt Nam. Với việc hàng loạt nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền về cấp xã, phường - nơi tiếp xúc gần nhất với người dân và doanh nghiệp, áp lực xử lý công việc tại tuyến cơ sở tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh này, AI nổi lên như một công cụ thiết yếu, giúp cán bộ, công chức tối ưu hóa hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ.
TP Cần Thơ xác định AI là hạ tầng tri thức của kỷ nguyên số, là động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững. Thành phố tiếp cận theo phương châm “rõ mục tiêu - rõ giải pháp - rõ hiệu quả” để có thể đo lường, đi vào thực chất và lan tỏa lợi ích đến người dân, doanh nghiệp, trên nền tảng các trụ cột “hạ tầng - dữ liệu - nhân lực”.

Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ và Quỹ đầu tư GenAI Fund ký kết hợp tác đẩy mạnh ứng dụng AI cho thành phố.
Với tầm nhìn dài hạn, Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm phát triển và ứng dụng AI của vùng ĐBSCL. Trọng tâm là tập trung xây dựng Trung tâm Dữ liệu vùng kết hợp Trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC); hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu đô thị thông minh, kết nối, liên thông với các Cơ sở dữ liệu Quốc gia, Cơ sở dữ liệu của bộ, ngành thông qua Trung tâm Dữ liệu quốc gia... để hướng tới một tương lai phát triển nhanh và bền vững, rực rỡ như sắc Xuân mới đang về.
Bài, ảnh: ANH KHOA