Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, làn sóng công nghệ đã và đang lan tỏa sâu rộng đến vùng nông thôn TP Cần Thơ, từng bước thay đổi thói quen của người dân, hiện đại hóa nền hành chính và trợ lực cho phát triển kinh tế.
Nhịp sống số ở nông thôn
Hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, các địa phương ở TP Cần Thơ luôn quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng công nghệ. Điển hình tại xã Phong Điền, năm 2026, địa phương phân bổ trên 791 triệu đồng phục vụ trực tiếp cho chuyển đổi số. Nguồn lực này hướng đến các mục tiêu thiết thực như đầu tư xây dựng 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao; lắp đặt mới 16 cụm loa thông minh; triển khai đồng bộ phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và hoàn thiện hồ sơ cấp độ an toàn thông tin. Song song đó, xã cũng tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác hành chính và hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Người dân trải nghiệm quy trình số hóa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạnh Hòa.
Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất đang tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho kinh tế số tại nông thôn. Ông Lê Hoàng Giang, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Đông Hiệp, cho biết: Với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, 100% sản phẩm OCOP công nhận mới và tái công nhận của xã hiện đều được số hóa quy trình sản xuất và áp dụng tem truy xuất nguồn gốc QR code. Về kênh phân phối, 50% sản phẩm OCOP của xã (tiêu biểu như nhãn sấy ôm sen, mãng cầu xiêm sấy muối ớt) đã được kinh doanh hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, các sản phẩm tiềm năng khác như thanh nhãn, ổi sấy, khóm sấy… đang từng bước tiếp cận khách hàng qua nền tảng Zalo, Facebook và hệ thống đại lý trực tuyến. Để phát huy tối đa hiệu quả, thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chuyên môn tăng cường hỗ trợ các chủ thể mở rộng kênh quảng bá, đưa các sản phẩm OCOP đủ điều kiện tham gia vào các sàn thương mại điện tử.
Bên cạnh việc đưa nông sản trên không gian mạng, các phần mềm chuyên ngành hỗ trợ sản xuất cũng được đưa đến tận tay nông dân, tiêu biểu như: ứng dụng quản lý vùng trồng VNPT Green, ứng dụng tư vấn nhận diện dịch hại Mobi Agri, phần mềm quản lý sản xuất lúa Ricemore… giúp canh tác hiệu quả và khoa học hơn.
Kiến tạo công dân số
Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, không thể chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền hay cung cấp các nền tảng. Quan trọng hơn hết, người dân biết, hiểu và sử dụng thường xuyên các dịch vụ số thiết yếu.
Với tinh thần trên, UBND TP Cần Thơ đã phát động đồng loạt Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” (thực hiện từ ngày 10-10 đến ngày 8-12-2026). Chiến dịch huy động tối đa lực lượng chuyên môn cấp xã và thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn người dân học tập và sử dụng nền tảng “Bình dân học vụ số”, cài đặt tài khoản VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt... Qua đó, từng bước đưa các tiện ích số vào đời sống, giúp người dân chủ động hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính.
Cụ thể hóa quyết tâm này tại cơ sở, bà Tạ Bé Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Ái, chia sẻ: Xã phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cấp và kích hoạt thành công 1.000 chữ ký số cho người dân trưởng thành, đặc biệt ưu tiên cán bộ, đảng viên, tiểu thương chợ Vàm Xáng và các hộ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, lực lượng nòng cốt sẽ hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo VNeID mức 2, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và tiếp cận nền tảng tự học kỹ năng số một cách hiệu quả. Quá trình triển khai luôn quán triệt phương châm lấy người dân làm trung tâm, tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn tuyệt đối và không gây phiền hà.
Việc xây dựng môi trường tương tác liên tục giữa chính quyền và người dân là yếu tố cần thiết giúp duy trì thói quen số thường xuyên. Nắm bắt nhu cầu này, Viettel Cần Thơ đã phối hợp cùng các xã, phường giới thiệu giải pháp nền tảng số Viettel Tammi. Theo đó, Tammi OA như một kênh thông tin số chính thống của chính quyền, giúp truyền tải nhanh chóng các chủ trương, chính sách, lịch công tác và thông tin thiết yếu đến nhân dân. Thông qua ứng dụng, người dân có thể trao đổi, phản ánh và gửi ý kiến, từng bước hình thành phương thức tương tác hai chiều thuận tiện và minh bạch.
Theo Thượng tá Đàm Thái Thuộc, Trưởng ban Chuyển đổi số Viettel Cần Thơ, Tammi OA giúp kết nối chính quyền - gắn kết cộng đồng - phục vụ người dân. Dự kiến đến cuối năm 2026, đơn vị sẽ phối hợp triển khai phủ sóng ứng dụng tại 103 xã, phường trên địa bàn thành phố. Mỗi công dân với một tài khoản có thể vừa tiếp nhận thông tin, vừa sử dụng các tiện ích thiết thực. Qua đó, khái niệm "công dân số" không còn xa vời mà được cụ thể hóa bằng những hoạt động gần gũi. Sự đồng hành của Viettel Cần Thơ cùng chính quyền địa phương không chỉ đưa chính quyền và công dân lên cùng một môi trường số, mà còn góp phần đưa chuyển đổi số từng bước trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày.
Bài, ảnh: T. TRINH