Nhạy bén với khoa học công nghệ, nhiều bạn trẻ trên địa bàn TP Cần Thơ khai thác hiệu quả các ứng dụng số trong học tập, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Chuyển đổi số không chỉ giúp bạn trẻ tối ưu hóa thời gian học tập, tiếp cận tri thức và công nghệ mà còn phát triển ý tưởng kinh doanh.

Các bạn trẻ tham quan và trải nghiệm mô hình giáo dục STEM tại Ngày hội thanh niên, do Thành đoàn - Hội LHTNVN TP Cần Thơ tổ chức vào giữa tháng 10-2026.
Hoàng Thảo Trang, sinh viên ngành Sư phạm Toán (Đại học Cần Thơ) cùng bạn bè vừa hoàn thành dự án khởi nghiệp sáng tạo “MieTanote” (Trợ lý AI ghi nhật ký và tư vấn canh tác sầu riêng). Dự án này thuộc tốp 15 dự án xuất sắc tại diễn đàn Inspire Mekong 2026, do Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững - United Way Việt Nam và Viện Mekong (Đại học Cần Thơ) phối hợp tổ chức vào tháng 9-2026.
Thảo Trang chia sẻ, ý tưởng được hình thành từ những chuyến khảo sát thực tế tại các nhà vườn trồng sầu riêng. Nhóm nhận ra bà con chủ yếu sản xuất dựa trên kinh nghiệm hoặc từ các hội, nhóm nông dân trong khu vực, một bộ phận người trồng vẫn còn hạn chế về kỹ thuật trồng sầu riêng. Từ tháng 7-2026, Trang tập hợp các bạn cùng trường (Đinh Thị Thuânh, sinh viên ngành Sư phạm Toán và Nguyễn Thị Bảo Trúc, sinh viên ngành Sư phạm Tin học), cùng nghiên cứu, thiết kế một trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp tư vấn canh tác cho người trồng sầu riêng.
Trợ lý AI “MieTanote” tích hợp thông tin, hình ảnh nhận diện từng giai đoạn phát triển, dấu hiệu nhận biết sâu bệnh, tư vấn kỹ thuật chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh trên cây sầu riêng từ các nguồn dữ liệu được cung cấp bởi các viện, trường, nhà khoa học uy tín trong nước. “MieTanote” chạy trên ứng dụng Telegram cho phép nông dân tương tác bằng tin nhắn tiếng Việt, với 2 tác vụ chính: ghi chép nhật ký canh tác và tư vấn kỹ thuật. Với chiếc điện thoại thông minh (có kết nối Internet), người dùng có thể đặt câu hỏi hoặc gửi hình ảnh kèm nội dung mô tả tình trạng cây để trợ lý AI phản hồi thông tin tham khảo về cách xử lý. “Quá trình nghiên cứu dự án, giúp nhóm có thêm kiến thức thực tế, kỹ năng khai thác tiện ích số để hình thành một sản phẩm cụ thể. Quan trọng hơn, kết quả nghiên cứu có thể được hiện thực hóa để hỗ trợ nông dân tại địa phương”, Trang chia sẻ.
Theo anh Nguyễn Trần Anh Duy, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN TP Cần Thơ, chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh và tác động trực tiếp đến cách các bạn trẻ học tập, làm việc, kinh doanh. Vừa qua, Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố đã tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên TP Cần Thơ” thu hút 35 dự án của các tác giả/nhóm tác giả. Hầu hết các dự án đều khai thác hiệu quả tiến bộ khoa học công nghệ và nền tảng số để phát triển ý tưởng. Tiêu biểu như các dự án: “VFD-IOT Smartlink - Giải pháp IOT cấu hình động cho điều khiển và giám sát đa biến tần” (Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ), “Hệ thống giám sát và cảnh báo giao thông đô thị” (Trường THCS Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Trinh), “Hệ thống trạm đo lường và quản lý thể trạng học đường tự động thông minh” và “Hệ thống hỗ trợ nhắc nhở và giám sát thời gian vàng trong điều trị bệnh cho người cao tuổi” (cùng thuộc xã Hòa An)...
Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tập huấn kỹ năng khởi nghiệp cho hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên. Nội dung tập huấn gồm kỹ năng ứng dụng AI trong nghề nghiệp, xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội, kinh doanh trực tuyến và thương mại điện tử, tiếp thị số, quản trị tài chính và mô hình kinh doanh số. Đồng thời, đã hỗ trợ 50 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên (về vốn, kết nối tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao khoa học công nghệ…).
Thời gian tới, Thành đoàn - Hội LHTNVN thành phố tiếp tục hỗ trợ các bạn trẻ nâng cao năng lực số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, chú trọng tổ chức nhiều sân chơi học thuật giúp bạn trẻ nâng cao kỹ năng số; kết nối, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo gắn với kinh tế xanh, sản xuất sạch, nông nghiệp công nghệ cao, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với điều kiện của thành phố.
Bài, ảnh: QUỐC THÁI