26/01/2019 - 15:10

Microsoft bắt đầu chống tin tức giả mạo qua trình duyệt Edge 

Microsoft đã bắt đầu cảnh báo người dùng về các trang tin tức không đáng tin cậy khi hiển thị trên trình duyệt di động Edge của mình. Gã khổng lồ phần mềm đã hợp tác với NewsGuard để đưa ra các cảnh báo trong trình duyệt Edge cho iOS và Android và chức năng này đã được thêm vào tuần này dưới dạng cài đặt tùy chọn. 

NewsGuard được thành lập bởi các nhà báo, và các trang web được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm việc sử dụng các tiêu đề lừa đảo, liên tục xuất bản nội dung sai lệch cũng như không minh bạch về quyền sở hữu tin tức của mình.

Microsoft lần đầu lên kế hoạch phát triển phần mở rộng này cho trình duyệt Edge trên phiên bản Windows 10 dành cho máy tính để bàn vào năm ngoái, nhưng việc chuyển sang xây dựng phiên bản này trực tiếp cho phiên bản di động cho thấy công ty có thể sẽ biến đây thành một phần cốt lõi của Edge trong tương lai. 

Mặc dù Edge mobile không được sử dụng rộng rãi, nhưng động thái của Microsoft vẫn rất đáng khen ngợi. Các chuyên gia cảnh báo rằng, chúng ta đang hướng tới một "ngày tận thế thông tin" của người dùng liên quan đến hàng nhái do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra và tin tức giả mạo. Việc thiếu hiểu biết về kỹ thuật số có thể khiến nhiều người bị tổn hại trước những tin tức giả mạo và trò lừa bịp, và khi công nghệ và AI trở nên thông minh hơn, việc nhận ra một tin tức hoặc một món hàng giả sẽ khó khăn hơn. Một số công ty đã cố gắng xử lý hình ảnh giả bằng cách sử dụng các tiện ích bổ sung cho trình duyệt và NewsGuard đang giải quyết vấn đề tin tức giả mạo.

Một trong những rào cản lớn là mọi người phải cài đặt NewsGuard như một tiện ích bổ sung, nhưng Microsoft đã loại bỏ rào cản đó với Edge mobile bằng cách xây dựng nó trực tiếp, để người dùng dễ sử dụng hơn.

Hoàng Thy (Theo Technewsworld)

Chia sẻ bài viết