13/12/2010 - 20:42

Máy tái chế đất hiếm

Hãng điện tử Hitachi (Nhật) vừa cho ra đời máy thu gom kim loại đất hiếm trong các ổ cứng máy tính không còn sử dụng. Máy có thể chiết xuất 100 nam châm đất hiếm mỗi giờ, nhanh hơn khoảng 8 lần so với khi làm bằng tay. Máy tái chế đất hiếm ra đời giúp các nhà sản xuất thiết bị điện tử xứ hoa anh đào hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ nước ngoài. Hitachi dự kiến sẽ sử dụng 10% lượng đất hiếm tái chế vào quá trình sản xuất.

Đất hiếm hay kim loại đất hiếm là từ dùng để chỉ nhóm 17 nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, trong đó có lanthanum, cerium và neodymium được dùng trong sản xuất cánh quạt máy bay, tên lửa, xe hơi lai, ổ cứng máy tính, máy điều hòa nhiệt độ... Nam châm đất hiếm có đặc tính nam châm vĩnh cửu mạnh nhất thế giới, vì thế luôn là lựa chọn hàng đầu trong việc chế tạo thiết bị điện tử, pin dùng cho xe điện, tua-bin gió...

TẤN THUẬN (Theo Bloomberg, Wikipedia)

Chia sẻ bài viết