28/05/2010 - 21:01

Máy giặt - ổ chứa vi khuẩn

 Ảnh: Getty Images

Nếu giặt bằng máy giặt dơ thì quần áo sẽ còn dơ hơn là chưa giặt. Các chuyên gia Mỹ cho rằng máy giặt là nơi ẩn náu rất nhiều vi khuẩn. Chúng có thể bám vào quần áo và xâm nhập vào cơ thể chúng ta.

Đáng ngại nhất là đồ lót. Giáo sư Charles Gerba ở Đại học Arizona cho biết: “Nếu bạn giặt một đống toàn đồ lót, nước của máy giặt sẽ có khoảng 100 triệu vi khuẩn E.coli (thường sống trong ruột người và thú vật) và chúng có thể dính vào loạt quần áo mà chúng ta giặt sau đó. Trung bình có khoảng 1/10 gam cặn dưới đáy quần lót”. Phân người mang theo rất nhiều loại vi trùng khác nhau, trong đó có virút viêm gan A, norovirus (gây tiêu chảy, viêm dạ dày ruột non, nôn mửa, đau bụng), rotavirus (gây tiêu chảy cấp), khuẩn salmonella (gây viêm ruột và dạ dày), E.coli (gây tiêu chảy và tả). Ngoài ra, Giáo sư Philip Tierno của Đại học New York cũng cho biết vi khuẩn trên da như staphylococcus cũng có thể tìm thấy trên quần áo và khăn tắm.

Bột giặt không thể đánh bật hết các vết bẩn và vi khuẩn nếu chúng ta không dùng chất tẩy trắng hoặc nước rất nóng. Vi khuẩn còn xót lại sẽ bám vào tay chúng ta hoặc ẩn núp lại trong máy giặt. Theo giáo sư Tierno, hầu hết nước dùng để giặt đồ thường chưa đủ nóng. Nước phải ở nhiệt độ tối thiểu 60-650C mới có thể làm chết mầm vi khuẩn. Nếu dùng nước lạnh, chúng ta nên rửa tay sau khi phơi đồ ướt, đặc biệt là đồ trẻ em.

Chất tẩy có thể diệt khuẩn nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Nếu không thể dùng thuốc tẩy có chứa clo thì chúng ta có thể chọn loại chất tẩy có thành phần ôxy già. Một cách khác là nên định kỳ vệ sinh máy giặt bằng chất tẩy và nước, để máy giặt hoạt động như thông thường mà không để quần áo bên trong. Và một trong những cách diệt khuẩn hiệu quả nhất là phơi đồ ngoài nắng thay vì dùng chức năng sấy. “Tia cực tím trong ánh nắng giúp diệt khuẩn hiệu quả như chất tẩy”, giáo sư Tierno nói.

THUẬN HẢI (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết