23/07/2010 - 21:09

Máy bay trong tương lai của Airbus

Những hình ảnh về máy bay trong mơ của Airbus đang được trưng bày tại triển lãm Farnborough, kéo dài từ ngày 19 đến
25-7. Ảnh: Daily Mail 

Hãng Airbus vừa trình làng những hình ảnh về thế hệ máy bay được cho sẽ thống lĩnh bầu trời vào thập niên 2050, thậm chí có thể sớm hơn vào năm 2030, nếu công nghệ tiếp tục được phát triển với tốc độ hiện nay. Phát biểu tại Triển lãm Hàng không Farnborough ở Anh hôm 20-7, phó chủ tịch phụ trách công nghệ của Airbus Charles Champion cho biết máy bay trong tương lai sẽ có phần thân gọn nhẹ với đôi cánh thật dài và đuôi hình chữ U. Đặc biệt, nó được thiết kế tiêu hao ít nhiên liệu để giảm phát thải khí CO2. Thay vì dùng xăng, máy bay của Airbus sẽ hoạt động bằng pin nhiên liệu, năng lượng Mặt trời hoặc thậm chí là sức nóng từ cơ thể hành khách.

Bên cạnh đó, máy bay cũng ít gây tiếng ồn hơn. Hành khách sẽ cảm thấy thoải mái khi ngồi trên ghế làm từ nguyên vật liệu sinh thái, có thể tự làm sạch và thay đổi hình dáng cho phù hợp với tư thế người ngồi. Song song đó, “chim sắt” trong tương lai còn có những cách tân khác như vách trong suốt, cho phép hành khách có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên dưới chỉ qua một cái ấn nút. Chưa hết, máy bay còn có hệ thống trang trí ảo và người ngồi bên trong có thể chuyển đổi không gian chật hẹp của khoang máy bay thành văn phòng làm việc, phòng ngủ hoặc khu vườn mát mẻ.

BẢO TRÂM (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết