04/01/2020 - 13:40

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Mặt trận cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và đợt thi đua chào mừng đại hội Mặt trận các cấp.

(CT)- Ngày 3-1-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân…

Năm 2019, Mặt trận các cấp trong thành phố cùng các tổ chức thành viên tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận các cấp trong thành phố triển khai thực hiện nâng dần về chất lượng. Mặt trận các cấp phối hợp vận động quà, gạo trị giá hơn 38 tỉ đồng giúp mọi người, mọi nhà được vui xuân; phối hợp vận động được hơn 31 tỉ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng 566 căn nhà Đại đoàn kết. Ngoài ra, các đoàn thể còn vận động xây dựng, sửa chữa 268 căn nhà tình nghĩa, tình thương trị giá hơn 9 tỉ đồng. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được chú trọng thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực đã quảng bá và đưa sản phẩm hàng Việt đến với người tiêu dùng. Công tác giám sát và phản biện xã hội được chú trọng thực hiện đi vào chiều sâu, đạt nhiều hiệu quả thiết thực…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết