09/10/2008 - 10:59

Mặt trái của làng sumo

Wakanoho (phải) sẽ vĩnh viễn vắng mặt trên sới sumo. Ảnh: Sport.err.ee

Mới đây, võ sĩ Wakanoho (gốc Nga) đã bị Hiệp hội sumo Nhật Bản cấm thi đấu suốt đời do tàng trữ thuốc phiện. Trước đó, hai võ sĩ khác, cũng gốc Nga là Roho và Hakurozan cũng bị cấm thi đấu suốt đời do sử dụng ma túy. Hiện có khoảng 15 võ sĩ sumo trên toàn thế giới dính đến đô-ping, trong đó còn có cả võ sĩ người Bulgarie Kotooshu – từng giành Cúp sumo Nhà vua tháng 5-2008.

Người hâm mộ sumo còn bị sốc nặng khi võ sĩ Wakanoho thú nhận: “Làng sumo hiện nay đang “thối rữa”. Tôi đã phải tham gia những trận đấu bị dàn xếp ngay khi tôi vừa bước vào hạng makuuchi (hạng thấp nhất của sumo chuyên nghiệp). Ông chủ lò sumo của tôi và các lò khác biết rõ điều đó. Tôi hút thuốc phiện thì bị phạt còn những ông chủ của tôi – những cựu võ sĩ sumo - thì không bị phạt”. Những nhà chức trách trong giới sumo Nhật Bản đang kết hợp với cảnh sát để điều tra về những tiết lộ của Wakanoho. Nhưng tiết lộ của Wakanoho không có gì mới bởi trong làng sumo, không phải là lần đầu tiên xảy ra xì-căng-đan dàn xếp các trận đấu. Năm ngoái, Báo Kodansha cho rằng 17 võ sĩ sumo đã thi đấu gian lận - trong đó có võ sĩ xuất sắc nhất hiện nay là Akinori Asashoryu.

Sử dụng thuốc phiện trong giới sumo đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng Nhật Bản – những người ái mộ môn thể thao “quốc hồn quốc túy” hai ngàn năm tuổi của Nhật Bản. Từ chuyện một võ sĩ sumo say khướt đã quật ngã một tài xế taxi, rõ ràng việc sử dụng chất kích thích khiến võ sĩ sumo trở nên hung bạo và thảm họa thật khó lường. Những võ sinh dính vào ma túy thì mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn nữa.

Việc huấn luyện đầy bạo lực ở các lò sumo chuyên nghiệp cũng là vấn đề đang được đặt ra. Năm 2007, một võ sinh sumo 17 tuổi đã chết do bị HLV đập bằng gậy bóng chày, chai bia vào đầu. Chuyện đánh đập võ sinh tàn bạo xảy ra như cơm bữa trong các lò sumo.

Người ta đổ cho sự tha hóa của sumo là do sự xuất hiện của những võ sĩ nước ngoài có nguồn gốc từ Mỹ, Mông Cổ và châu Âu đang làm biến dạng tinh thần của sumo, môn võ lâu đời, thiêng liêng của người Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng cần xem lại những vấn đề về xã hội, những phương pháp giáo dục, quản lý võ sĩ. Trước những bê bối trên, ông Yokozuna Kitanoumi, Chủ tịch Liên đoàn sumo Nhật Bản vừa phải từ chức. Nhưng đó cũng chỉ là động thái xoa dịu dư luận.

LAM HẬU GIANG (Tổng hợp từ các báo Pháp)

Chia sẻ bài viết