25/08/2010 - 20:50
Măng tây, tỏi, atisô có thể trị béo phì và tiểu đường
-
CDC Cần Thơ đạt 3 giải cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá"

- Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo – Medic Cần Thơ kỷ niệm 8 năm thành lập và khánh thành Phòng khám Đa khoa Hòa Hảo – Long Mỹ
- Hiến máu mang đến lợi ích cho cộng đồng và cá nhân
- Review đai lưng bảo vệ cột sống của thương hiệu Haruco
- Điểm sáng ứng dụng công nghệ hiện đại trong chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm của y tế Cần Thơ
- Dấu ấn Hòa Hảo - Medic Cần Thơ trong hành trình 8 năm vì sức khỏe nhân dân miền Tây
- Xét nghiệm HIV, viêm gan B và giang mai ngay trong lần khám thai đầu tiên
- Sở Y tế TP Cần Thơ công bố quyết định về công tác cán bộ
- Xét nghiệm HIV, viêm gan B và giang mai ngay trong lần khám thai đầu tiên
- Hơn 1 tháng điều trị, giữ lại khả năng làm mẹ cho thai phụ trẻ
-
Sở Y tế TP Cần Thơ công bố quyết định về công tác cán bộ

- 6 loại trái cây tốt cho thận
- Sở Y tế TP Cần Thơ xét công nhận bệnh viện đầu tiên có chất lượng phòng xét nghiệm mức 4
- Vinmec Cần Thơ chính thức áp dụng khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế
- [INFOGRAPHICS] Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế cấp xã
- Doanh nhân Singapore tìm cơ hội hợp tác lĩnh vực Y tế tại Cần Thơ
- Khánh thành Phòng khám Bác sĩ gia đình tại Trạm Y tế xã Thạnh Phú và Trạm Y tế xã Trung Hưng
- Những tiến bộ trong điều trị bệnh lý động mạch chủ
- Bệnh viện đầu tiên ở ĐBSCL đạt chứng nhận kiểm định quốc tế theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ
- Các bệnh viện ở Cần Thơ diễn tập báo động đỏ ngoại viện
 
Các nhà khoa học tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn (Anh) đang thẩm định xem liệu chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp kiềm chế cơn đói và kiểm soát lượng đường trong máu hay không. Theo đó, những loại thực phẩm như măng tây (ảnh), tỏi, bông atisô được xem là những loại tinh bột có tính kích thích. Chúng hoạt hóa quá trình giải phóng hoóc-môn ruột, từ đó giúp cơ thể giảm cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, các thực phẩm trên cũng giúp cơ thể tăng cường độ nhạy insulin nên nhờ đó, chúng ta có thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Chuyên gia dinh dưỡng Nicola Guess, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết nếu thành công, kết quả trên sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong việc ngăn chặn, điều trị béo phì và bệnh tiểu đường típ 2.
