05/11/2008 - 19:47

Màn hình mềm dẻo không còn là ý tưởng xa vời

Gần 10 năm qua, màn hình mềm dẻo luôn là mơ ước của các tác giả truyện khoa học viễn tưởng, những người theo đuổi ý tưởng máy tính có thể “mặc” lên người và ngành công nghiệp sản xuất màn hình. Mặc dù các hãng điện tử lớn như LG, Philips, Fujitsu, Sony từng giới thiệu màn hình mềm dẻo nguyên mẫu, còn các công ty giấy điện tử Plastic Logic và E-Ink thì đề cập khả năng đưa mực điện tử vào sản phẩm của mình, nhưng tất cả vẫn chưa đến tay người dùng.

Mẫu màn hình dẻo do Đại học bang Arizona chế tạo năm 2006. Ảnh: ABC 

Tuy nhiên, ý tưởng về một loại màn hình cực mỏng, nhẹ, dẻo đến nỗi có thể cuộn tròn cho vào túi áo và ít tiêu hao năng lượng sẽ sớm thành hiện thực nhờ một dự án nghiên cứu do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ. Theo Trung tâm nghiên cứu màn hình dẻo do Đại học bang Arizona và Phòng nghiên cứu Lục quân phối hợp thành lập, sản phẩm công nghệ cao này có thể được thử nghiệm với các binh sĩ ở chiến trường vào năm 2010 hoặc 2011.

Thực ra, dự án chế tạo màn hình mềm dẻo được khởi động từ năm 2004, trong đó, Lầu Năm Góc đầu tư gần 44 triệu USD. Họ hy vọng loại màn hình gọn, nhẹ, dễ uốn cong và không bị vỡ sẽ giúp đơn vị chỉ huy truyền đạt nhiều thông tin đến các binh sĩ cũng như có thể thay thế những thiết bị rườm rà đang được sử dụng. David Morton, giám đốc Phòng nghiên cứu Lục quân, cho biết công nghệ này cho phép họ cung cấp thông tin đến binh sĩ theo những cách tốt nhất từ trước đến nay. Ví dụ, binh sĩ trên chiến trường có thể nhận được thông tin về hoàn cảnh xung quanh, vị trí kẻ địch hoặc sơ đồ tòa nhà anh ta sắp đột kích. Không chỉ vậy, màn hình dẻo cũng có thể sử dụng như bản đồ.

Màn hình mềm dẻo ra đời hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá lớn so với màn hình tinh thể lỏng (LCD) và màn hình sử dụng công nghệ đi-ốt phát sáng hữu cơ (OLED) đang được ưa chuộng. Nếu xét về mức độ tiêu hao năng lượng, thì màn hình dẻo tiết kiệm điện năng gấp 100 lần so với màn hình LCD. Theo Gregory Raupp, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu màn hình dẻo, hiện các chuyên gia đang điều nghiên loại màn hình sử dụng công nghệ mực điện chuyển (hay còn gọi là mực điện di) cực kỳ dẻo và tiết kiệm năng lượng. Để tạo ra một màn hình sở hữu những đặc tính ưu việt như thế, người ta sử dụng mực điện chuyển, do Viện Công nghệ Massachusetts phát triển, in lên một tấm chất dẻo đã được dát mỏng để kiểm soát hệ thống mạch điện.

Ngoài ra, trung tâm này còn đặt mục tiêu nghiên cứu 2 loại màn hình mềm dẻo khác, đó là màn hình phản chiếu (dựa vào ánh sáng xung quanh) – một phiên bản không tiêu hao năng lượng” và màn hình ít tiêu hao năng lượng tự phát ra ánh sáng. Trong hai loại trên, màn hình phản chiếu được cho là triển vọng nhất, vì chúng chỉ cần một ít điện năng để kích hoạt bóng bán dẫn trong dãy điểm ảnh khi cập nhật hình ảnh. Hơn nữa, do không sử dụng hệ thống đèn chiếu backlight (bộ biến áp và bóng đèn huỳnh quang nhỏ) như trong màn hình LCD, nên lượng điện năng cần dùng để xem ảnh cố định cũng rất thấp.

Hiện tại, trung tâm đang định giá những vật liệu bổ sung và các vấn đề liên quan đến sản xuất nhằm xúc tiến việc chế tạo màn hình mới. Song song đó, họ cũng bắt đầu thương thuyết với các tập đoàn điện tử lớn như LG để thương mại hóa công nghệ này. “Mục tiêu của chúng tôi là đẩy nhanh việc phát triển màn hình dẻo và làm cho chúng sớm trở thành sản phẩm thương mại”, Morton cho biết.

THỤY TRÚC (Theo ABC)

Chia sẻ bài viết