 |
|
Tiền vệ Ronaldo (phải) của M.U đang “làm mưa làm gió” trên sân cỏ nước Anh. Ảnh: AP |
Manchester United (M.U) chỉ cách cú đúp vô địch giải ngoại hạng Anh và Cúp C1 châu Âu 7 trận đấu. Liệu đội bóng thành Manchester có đủ sức bền, bản lĩnh để không vuột khỏi tay cơ hội này?
Có thể nói M.U đã đặt một tay vào chiếc Cúp vô địch giải ngoại hạng Anh sau khi thắng Arsenal đồng thời đối thủ cạnh tranh là Chelsea bị Wigan cầm hòa ở vòng 34. Theo tính toán, chỉ cần thắng thêm 2 trận tiếp theo trước Blackburn Rovers và Chelsea, M.U sẽ vô địch trước 2 vòng đấu. Cổ động viên M.U đã chuẩn bị rượu sâm banh nhấm ăn mừng ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào ngày 24-4 tới đây. Với phong độ đỉnh cao, chuyện M.U thua 2/4 trận còn lại là điều rất khó xảy ra. M.U đang có đội hình ổn định, chất lượng với dàn sao đang tỏa sáng như: Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Owen Hargreaves... - trở thành đội có sức công phá mạnh nhất (ghi 72 bàn thắng) trong đó, ba “mũi khoan” Rooney - Tevez - Ronaldo đã đóng góp tổng cộng 50 bàn thắng. M.U còn là đội phòng ngự tốt nhất (chỉ thủng lưới 18 bàn) sau 34 trận. Nhờ đó, ngoài việc hơn 2 điểm, hiệu số bàn thắng bại của M.U còn cao hơn Chelsea đến 18 bàn - sẽ là yếu tố quyết định ngôi vô địch cho M.U trong trường hợp hai đội đồng điểm.
Tuy nhiên, là nhà cầm quân từng trải hơn 20 năm ở bóng đá xứ sở sương mù, “hiệp sĩ” Alex Ferguson vẫn thận trọng: “Mặc dù M.U đang có lợi thế, nhưng ở giải ngoại hạng Anh, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra đến phút chót. M.U vẫn phải thi đấu thật tập trung bởi chúng tôi còn phải gặp 4 đối thủ “khó chơi” gồm: Blackburn, Chelsea, West Ham và Reading trong đó 3 trận M.U phải thi đấu trên sân khách”. Có thể M.U sẽ không gặp dễ dàng trong những trận tới, nhưng khả năng họ “thua” có lẽ khó xảy ra.
Còn ở Cúp C1 châu Âu, M.U rất tự tin - vì chưa từng thất bại ở đấu trường này trong mùa giải 2007-2008. Rất có thể HLV Alex Ferguson sẽ để những cầu thủ chủ chốt như: Ronaldo, Rooney... nghỉ trong trận gặp Blackburn ngày 19-4 để dành sức quyết đấu trận bán kết lượt đi với Barcelona 4 ngày sau đó trên sân Nou Camp của đối phương. M.U có lợi thế chỗ được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà - rộng đường cho HLV Alex Ferguson toan tính. Nếu vượt qua Barcelona, M.U sẽ gặp một trong hai đối thủ quen thuộc Liverpool hoặc Chelsea ở trận chung kết.
Barcelona là đối thủ đáng gờm khi tập hợp nhiều ngôi sao đẳng cấp. Dù đang chật vật ở Giải VĐQG Tây Ban Nha, hiện kém 9 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid, nhưng Barcelona đang tiến những bước vững chắc ở Cúp C1 châu Âu, chưa từng thất bại trong mùa giải 2007-2008. Huyền thoại bóng đá Johan Cruyff đánh giá nếu thi đấu đúng sức, Barcelona sẽ loại M.U. Xem ra, khả năng đoạt “cú đúp” của M.U sẽ rất khó!
TUẤN NGHĨA