11/08/2010 - 21:31

Lười biếng cũng là “bệnh”

Các chuyên gia y tế cộng đồng hàng đầu tại Anh vừa đề nghị xếp tình trạng không hoạt động thể chất thành một căn bệnh theo đúng nghĩa của nó. “Cha đẻ” của ý tưởng trên, Tiến sĩ Richard Weiler và Emmanuel Stamatakis, cho rằng có mối liên hệ rất chặt chẽ giữa việc lười vận động và sức khỏe kém.

Theo Tiến sĩ Richard, béo phì đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp là một bệnh, tuy nhiên căn bệnh này thường là kết quả của nguyên nhân sâu xa hơn, đó là thiếu vận động. Ông cho rằng người ta thường tốn tiền để chữa trị các triệu chứng của việc không hoạt động thể chất như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, bệnh tim... nhưng chúng không phải là nguyên nhân căn bản. “Chúng ta cần khuyến khích việc sống khỏe bên cạnh việc chữa trị”, ông nói.

Còn Tiến sĩ Weiler cũng cho rằng thực tế đã chứng minh việc thiếu hoạt động thể chất là nguyên nhân chính gây bệnh hơn là việc bị thừa cân. Ông đề nghị nên khuyến khích tập thể dục để khỏi phải tốn tiền điều trị các vấn đề liên quan đến lười vận động.

THUẬN HẢI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết