15/01/2022 - 05:33

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội:

Lực lượng Cảnh sát cơ động sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN 

(CT) - Ngày 14-1, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đến thăm và làm việc tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ.

Thượng tướng Trần Quang Phương chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Thượng tướng Trần Quang Phương chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Theo lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, thời gian qua, Trung đoàn không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Hiện nay, đơn vị đã ổn định về mặt tổ chức, biên chế; nghiên cứu, xây dựng các chương trình huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trung đoàn thường xuyên tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tham gia đấu tranh, triệt phá các chuyên án hình sự, buôn lậu, ma túy lớn. Bên cạnh đó, Trung đoàn đã làm tốt nhiệm vụ ra quân, phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự các hội nghị, sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ; tăng cường lực lượng cho Công an các tỉnh phòng, chống dịch COVID-19…

Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã đạt được. Đồng thời đề nghị Trung đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh trong thực hiện các nhiệm vụ; thường xuyên phối hợp với các lực lượng trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, chủ động xây dựng phương án tác chiến, phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch ở các địa phương cũng như hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19 từng bước ổn định cuộc sống… Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, lý tưởng và niềm tin vào con đường đi lên CNXH; tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Dịp này, Thượng tướng Trần Quang Phương chúc Tết và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ. Đồng thời đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết