12/02/2017 - 18:09

Long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 226 Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(CT)-Sáng 12-2-2017, UBND phường An Hòa, quận Ninh Kiều long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 226 (1791 - 2017) Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Các đồng chí: Lê Hùng Dũng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố; các ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo, cán bộ ngành y tế qua các thời kỳ, đã đến dự.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao học bổng cho sinh viên ngành y tại lễ giỗ.

Lễ giỗ diễn ra trang trọng với các nghi thức: lễ tế, dâng hương, ôn lại thân thế và sự nghiệp Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, quá trình thành lập Đền thờ…; tưởng niệm, ghi nhớ công đức lớn lao của Đức Y tổ đối với nền y học Việt Nam. Dịp này, ngành y tế thành phố trao 70 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và học sinh là con em cán bộ ngành y tế các quận, huyện.

Đại danh y Lê Hữu Trác (1720 - 1791) xuất thân trong gia đình nho giáo. Ông đỗ tiến sĩ và được triều đình phong làm quan lớn, nhưng muốn tự do nghiên cứu y học, chữa bệnh cho người nghèo nên ông lui về ở ẩn tại Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), đặt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. Suốt 40 năm hành nghề, ông đã đem hết tài năng và y đức chữa bệnh cho nhân dân, truyền dạy y thuật cho các học trò… Đặc biệt, ông viết bộ sách đông y lớn "Y Tông Tâm Lĩnh" rất có giá trị, nói về cách phòng bệnh, chữa bệnh, y thuật, y đức…

Ghi nhớ công đức Hải Thượng Lãn Ông, nhân dân và thầy thuốc Cần Thơ lập đền thờ ở phường An Hòa để nhắc nhở con cháu giữ đạo lý tôn sư trọng đạo, vừa làm cơ sở hốt thuốc nam từ thiện phục vụ bà con. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đền thờ còn là nơi phát triển phong trào cách mạng của địa phương, sau đó được công nhận là "Địa chỉ đỏ". Năm 1996, Đền thờ được công nhận là Di tích văn hóa – lịch sử cấp thành phố. Hiện nay, Đền thờ được xây dựng khang trang, phục vụ việc thờ cúng và nhắc nhở các thế hệ thầy thuốc rèn luyện về y thuật lẫn y đức.

Tin, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết