(CT)- Ngày 3-2, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ đã diễn ra Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 3/2/2017). Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đến dự.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: QUỐC THÁI
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung đã đọc diễn văn kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Diễn văn nhấn mạnh: Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ba tổ chức Cộng sản Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng, lấy tên là Đảng CSVN. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo; đồng thời, định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện đầu tiên của Đảng đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của nhân dân, làm cho đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc.
Tại Cần Thơ, vào trung tuần tháng 9-1929, tại căn nhà trệt ở chợ Bình Thủy, đồng chí Châu Văn Liêm đã chủ trì Hội nghị thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn vùng Hậu Giang. Tháng 11-1929, đồng chí Hà Huy Giáp được Đặc ủy phân công về đồn điền Cờ Đỏ cùng với đồng chí Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại đồn điền Cờ Đỏ - Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của Cần Thơ ra đời... Sau ngày 3-2-1930, các Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng chuyển thành Chi bộ Đảng CSVN. Sau khi thành lập, Chi bộ Đảng ở Cần Thơ không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo phong trào cách mạng vượt qua những giai đoạn đầy khó khăn, nguy hiểm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần yêu nước, chiến đấu ngoan cường, mưu trí, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ góp phần cùng với cả nước đã làm nên thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân trải qua 9 năm kháng chiến chống Pháp đầy hy sinh, gian khổ; 21 năm chống Mỹ kiên cường và kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày 30-4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn 40 năm trăn trở, tìm cách đổi mới, vượt qua bao khó khăn để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: QUỐC THÁI
Phát huy truyền thống cách mạng, năm 2017, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và sự phối hợp của các cơ quan chức năng giải quyết thủ tục cho các tổ chức và người dân. Tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, kiến thiết đô thị, xây dựng nông thôn mới; triển khai nhanh các dự án trọng điểm của thành phố, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Chú trọng công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống cháy nổ, kiềm chế, kéo giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố.
Đồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố, đồng bào thành phố ở xa quê hương tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập nên những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Minh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Trưởng Ban Phụ vận tỉnh Cần Thơ. Ảnh: QUỐC THÁI
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã trao Huy hiệu 40, 45, 50, 55 và 70 năm tuổi Đảng cho 14 đảng viên. Trước đó, các đại biểu đã viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Cùng ngày, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017) với sự tham dự của 150 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố.
Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, khẳng định: LLVT thành phố tự hào và biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Người đã để lại cho dân tộc, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì nước, vì dân, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập và noi theo. Được chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, LLVT thành phố luôn nhận thức sâu sắc chức năng nhiệm vụ của mình, trong hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, kiên trì sự nghiệp đổi mới đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, sự yêu mến của nhân dân. Thời gian tới, LLVT thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng.
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thủ trưởng Bộ CHQS thành phố trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 3 đồng chí: Đại tá Huỳnh Thanh Phương, nguyên Chính ủy Bộ CHQS thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố; Đại tá Bùi Lưu, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 869 (Quân khu 9); Đại tá Đặng Văn Sỹ, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố.
QUỐC THÁI - PHẠM TRUNG