29/08/2014 - 21:10

Thành phố Cần Thơ

LONG TRỌNG KỶ NIỆM 69 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG, QUỐC KHÁNH 2-9 VÀ 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

* Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và TP Cần Thơ viếng nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Bác Hồ

(CT)- Ngày 29-8-2014, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014). Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ qua các thời kỳ; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện, các vị chức sắc tôn giáo, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn thành phố đến dự.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đọc diễn văn ôn lại các sự kiện lịch sử trọng đại của Cách mạng tháng Tám (CMT8) năm 1945. Cách đây 69 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta nhất tề đứng lên khởi nghĩa từ ngày 15 đến 25-8-1945, đã làm nên kỳ tích hào hùng, giành chính quyền về tay nhân dân. Tại Cần Thơ, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh, từ sáng sớm ngày 26-8-1945, trên 20 ngàn đồng bào trong thị xã và các huyện Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp xếp thành từng đoàn kéo về tập trung tại sân bóng Cần Thơ giương cao khẩu hiệu “Chính quyền về tay nhân dân”, “Nước Việt Nam độc lập muôn năm!”. Trong vòng 2 ngày (26 và 27-8-1945), cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân thị xã Cần Thơ và các quận, huyện trong tỉnh đồng loạt giành chính quyền. Ngày 28-8-1945, Ủy ban hành chính Nam Bộ ra quyết định thành lập Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ... Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trở thành sự kiện trọng đại của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu 50, 55 và 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Ảnh: Q.THÁI

Kế thừa và phát huy thành quả của CMT8 và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, dân với Đảng; đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kiến thức, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao Huy hiệu 50, 55 và 65 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên.

 Quang cảnh Lễ kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUỐC THÁI

* Trước đó, sáng 29-8-2014, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và TP Cần Thơ đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ và Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Ninh Kiều. Tại các điểm viếng, các đại biểu dành một phút mặc niệm, dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các đại biểu nguyện chung sức chung lòng, quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

* Chiều cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945-19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014). Đến dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cao niên tuổi Đảng; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện lãnh đạo quận Ninh Kiều, các phường trên địa bàn quận…

Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9. Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng phát triển. Dịp này, Quận ủy Ninh Kiều cũng trao Huy hiệu 65 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 116 đảng viên thuộc Đảng bộ quận.

* Cùng ngày, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014).

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố, khẳng định: phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống LLVT nhân dân, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững mạnh, đủ khả năng ứng phó với mọi tình huống; xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh...

Dịp này, Bộ CHQS thành phố trao 10 Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2012-2013, góp phần xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Bộ CHQS thành phố tổ chức giao lưu bóng chuyền với sự tham dự của 5 đội: Đoàn Khối Cơ quan Dân chính Đảng, Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố, Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Ban Công tác Thanh niên Bộ CHQS thành phố, Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

QUỐC THÁI-THANH THY-PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết