04/09/2019 - 15:31

Long trọng Khai giảng năm học mới 2019-2020 

(CTO)- Sáng 4-9, đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã đến dự khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều. Tại đây, đồng chí Lê Quang Mạnh đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục dịp này.

Năm học 2019-2020 có ý nghĩa đặc biệt với thầy trò Trường THCS Đoàn Thị Điểm, bởi được hoạt động trong ngôi trường mới xây dựng, với 40 phòng học và các phòng chức năng; tổng mức đầu tư hơn 72 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Qua đó đảm bảo phục vụ 2.969 học sinh toàn trường (trong đó có 840 học sinh khối lớp 6).

Học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm chào cờ trong Lễ Khai giảng. Ảnh: B.NG

Năm học mới này, tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện “Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... gắn với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Đồng chí Lê Quang Mạnh đánh trống khai trường tại Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: B.NG

Dịp này, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ phối hợp với Báo Cần Thơ trao 101 suất học bổng (500.000 đồng/suất) và 101 phần quà (tập) cho học sinh vượt khó học tốt; hỗ trợ 10 triệu đồng (chi phí tranh vẽ) cho Trường THCS Đoàn Thị Điểm...

Đồng chí Lê Quang Mạnh (thứ 9 từ phải qua) cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố, đại diện Báo Cần Thơ, Vietcombank Cần Thơ trao học bổng cho học sinh vượt khó, học tốt Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: B.NG

Đại diện Vietcombank Cần Thơ trao bảng tượng trưng (hỗ trợ 10 triệu đồng) cho đại diện Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh: B.NG

Sáng cùng ngày, Trường Phổ thông Thái Bình Dương khai giảng năm học mới 2019-2020. Đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ,...đến dự.

Năm học 2019-2020, Trường Phổ thông Thái Bình Dương chào đón 190 tân học sinh, nâng tổng số hơn 530 em theo học tại trường. Năm học 2018-2019, trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục; nổi bật có học sinh đoạt giải Nhì Cuộc thi Văn hóa đọc quốc gia, giải Nhất Cuộc thi tiếng Anh tài năng khu vực ĐBSCL mở rộng…

Trong 12 năm phát triển, tập thể nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh về nhân cách, tư duy sáng tạo, kỹ năng, kiến thức, thể chất. Suốt 9 năm liền, trường đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT 100%, trúng tuyển 100% vào các trường đại học... Dịp này, trường nhận danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2018-2019.

Đồng chí Dương Tấn Hiển (phải) trao Giấy khen cho Trường Phổ thông Thái Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Minh

Các em học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương nhận chứng chỉ Cambridge trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Minh

Cũng trong sáng 4-9, Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc Văn Cần Thơ tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020. Đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đến dự.

Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc Văn Cần Thơ thành lập từ năm 2011, hiện có 34 cán bộ giáo viên và khoảng 300 học sinh. Năm học 2018-2019, trường có 3 học sinh đạt giải tại các Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp thành phố và quận; tỷ lệ học sinh Khá, Giỏi đạt trên 63%; học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 98%; trúng tuyển đại học, cao đẳng đạt 93%.

Dịp này, có 3 học sinh của trường được nhận học bổng "Tài năng Quốc Văn" và học bổng Vừ A Dính dành cho học sinh có thành tích cao trong các Kỳ thi Học sinh Giỏi và học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 220 triệu đồng, tương đương học phí 3 năm học THPT.

Với những thành tích trên, tại buổi lễ trường vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc Văn Cần Thơ. Ảnh Lệ Thu       

   Lãnh đạo Trường Tiểu học, THCS và THPT Quốc Văn Cần Thơ trao học bổng cho học sinh. Ảnh Lệ Thu      

  Nhóm PV Khoa giáo

Chia sẻ bài viết