13/08/2008 - 22:25

Long An: Triệt phá một băng trộm nguy hiểm

Ngày 13-8, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hạ Ruôl (SN 1986), trú ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai); Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 1982), trú ở huyện Cai Lậy (Tiền Giang); Nguyễn Tuấn Cường (SN 1989); Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990), cùng trú ở quận 6, TP.Hồ Chí Minh; Phan Hoài Hận (SN 1982) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982), trú ở huyện Bến Lức (Long An) về tội trộm cắp tài sản.

Băng trộm do tên Hạ Ruôl cầm đầu đã thực hiện 30 vụ bằng thủ đoạn giả làm người thu mua ve chai vào giữa trưa để đột nhập vào nhà dân và đã trộm được 225 triệu đồng, 10 chỉ vàng 24K, 2 máy ảnh kỹ thuật. Bọn chúng cũng đã 2 lần dỡ mái ngói, đột nhập vào nhà ông Dương Quốc Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Long An lấy đi 2 máy ảnh kỹ thuật số.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn khởi tố, nhưng cho tại ngoại đối với Võ Thị Thảo (SN 1983), trú ở huyện Cần Đước (Long An) và Phan Thị Hồng Trang (SN 1983), trú ở huyện Gò Công (Tiền Giang) và tiếp tục truy bắt 7 tên còn lại trong băng trộm nguy hiểm trên.

Thanh Bình (TTXVN)

Chia sẻ bài viết