25/10/2018 - 20:49

Lối sống đẹp 

Tuy bận rộn công việc, học hành nhưng nhiều bạn trẻ vẫn dành thời gian cho các hoạt động xã hội - từ thiện, hướng tới lợi ích cộng đồng. Đó là những chuyến thăm, tặng quà người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa trường học, tổ chức các lớp học tình thương vùng sâu vùng xa. Nghĩa cử cao đẹp không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, còn thắp lên tinh thần nhân ái trong giới trẻ…

Cho đi là hạnh phúc

Đó là suy nghĩ của Mai Thọ Hoài Nhân, sinh viên (SV) ngành Công nghệ thực phẩm (Trường Đại học Tây Đô). 3 năm qua, Nhân thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện, như: Tổ chức sân chơi, thăm và tặng quà trẻ em nghèo ở các địa phương ĐBSCL. Nhân chia sẻ, mang niềm vui, nụ cười đến những cuộc đời kém may mắn không chỉ giúp Nhân trân quý giá trị thời SV sống vì mọi người, còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, sống trách nhiệm, nghĩa tình trong cộng đồng. Cha mẹ vất vả làm ruộng mưu sinh, Nhân phải đi làm thêm để có tiền trang trải chi phí học tập. Dù vậy, mỗi dịp lễ, Tết, Nhân và nhóm bạn thường xuyên quyên góp, vận động các mạnh thường quân tặng quà trẻ em mồ côi, khuyết tật hoặc những người công nhân vệ sinh đường phố. 

CLB Kỹ năng và Cộng đồng SCV tổ chức hoạt động vui chơi, tặng quà trẻ em nghèo xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. 

Gần 3 năm qua, Nhân tham gia Câu lạc bộ (CLB) Kỹ năng và Cộng đồng SCV (trực thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ) với khoảng 10 chương trình thiện nguyện. Hầu hết chương trình hướng tới chăm lo thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, như: Sơn sửa trường học, tổ chức trò chơi dân gian, giáo dục kỹ năng, dạy võ... Nhân tích cực tham gia chiến dịch Mùa hè xanh do các liên chi hội, đội, nhóm SV phát động, như: sửa chữa đường giao thông, nhà tình thương, phát quang bụi rậm, kể cả làm “anh nuôi” (nấu ăn cho nhóm). Nhân bộc bạch: “Làm được việc gì hữu ích giúp bà con nghèo khó thì tôi luôn sẵn lòng".

Diệp Minh Sang, SV ngành Việt Nam học (Trường Đại học Cần Thơ), thường xuyên liên kết nhóm thiện nguyện ở TP Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động từ thiện tại quê nhà (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). 2 năm qua, Sang cùng bạn bè tổ chức các chương trình văn nghệ gây quỹ học bổng tặng học sinh nghèo. Năm học 2017-2018, chương trình gây quỹ khoảng 28 triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Ngoài ra, Sang và các bạn vận động quần áo cũ, tập sách, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố. Những việc làm tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa đối với Sang vì có thể mang niềm vui đến nhiều cảnh đời bất hạnh.

Những trải nghiệm bổ ích

Chi hội trưởng Chi hội sinh viên (CHSV) Ninh Kiều, Trần Thị Kiều Trân, SV ngành Triết học (Trường Đại học Cần Thơ), chia sẻ, bên cạnh tích lũy kiến thức thực tế, các hoạt động tình nguyện giúp Trân trưởng thành hơn qua rèn kỹ năng mềm. Quản lý hàng trăm SV, tập hợp SV tham gia các hoạt động, phong trào đòi hỏi Trân giao tiếp khéo léo, biết lắng nghe bạn bè góp ý và đặc biệt kỹ năng điều hành, thuyết phục. Trân kể: “Lúc đầu, tổ chức một số hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, tôi khá "sốc" khi chưa đến chục SV tham gia. Qua đó, tôi thay đổi thái độ, suy nghĩ cần tìm hiểu, lắng nghe ý kiến để đề ra những hoạt động phù hợp nhu cầu các bạn”. Trân chọn tổ chức các sân chơi để hội viên gắn kết, thắt chặt tình bạn. Khi quen và hiểu nhau sẽ thuận lợi vận động các bạn tham gia phong trào tình nguyện. Những hoạt động thăm, tặng quà trẻ em nghèo, giữ gìn vệ sinh đường phố xanh - sạch - đẹp thu hút nhiều SV tham gia.

Hoài Nhân tâm sự: “Tôi học nhiều điều bổ ích khi tham gia hoạt động tình nguyện như: kỹ năng mềm, trải nghiệm cuộc sống, niềm vui, hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Qua đó, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn”. Nhân có thể đảm nhiệm nhiều việc trong hoạt động tình nguyện, từ hậu cần, lao động giúp dân đến quản trò, tổ chức trẻ em vui chơi.

Những hoạt động tình nguyện không những giúp các bạn trẻ tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống, mà còn góp phần lan tỏa lối sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết