10/11/2012 - 20:27

Đăng cai Asiad 18

Lợi ích và thách thức

Đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 16 – Quảng Châu.
 Ảnh: quangninh 

Thông tin được chú ý nhất trong làng thể thao Việt Nam tuần này là sự kiện Hà Nội được chọn đăng cai Asian Games năm 2019 (Asiad 18). Tuy nhiên, dư luận đón nhận thông tin với 2 luồng ý kiến vừa mừng vừa lo.

Theo đề án đăng cai của Việt Nam, Asiad 18 sẽ có 35 môn được tổ chức (trong đó có 28 môn Olympic bắt buộc theo đúng quy định của OCA). Hà Nội sẽ là địa điểm tổ chức thi đấu chính và 14 địa điểm tổ chức phụ của đại hội, dự kiến gồm: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Thuận, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam và Phú Thọ. Dự kiến Asiad 18 sẽ có sự tham dự của 45 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực với 12.000 vận động viên, 1.000 quan khách, 1.000 trọng tài, 8.000 hướng dẫn viên, 2.000 - 3.000 phóng viên. Chủ nhà Việt Nam đặt chỉ tiêu đoạt 10-16 HCV, xếp từ hạng 6 đến hạng 10.

Có thể nói với những con số ấn tượng đó, cái lợi trước tiên là Việt Nam sẽ quảng bá được hình ảnh của mình, được giao lưu văn hóa với nhiều quốc gia. Asiad cũng sẽ kích thích các ngành dịch vụ, du lịch phát triển. Đi cùng với đó là sự nâng cấp các công trình đặc biệt là về giao thông, khách sạn… từ đó tất cả người dân sẽ được hưởng lợi. Vì vậy, không chỉ có ý nghĩa đơn thuần là một sự kiện lớn về thể thao, Asiad còn có ý nghĩa về chính trị, ngoại giao, hợp tác quốc tế... giữa các quốc gia trong châu lục. Nếu tổ chức tốt, Asiad 18 không chỉ thúc đẩy sự phát triển của riêng lĩnh vực TDTT mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cải thiện môi trường sống...

Thứ hai, ngoài công tác tổ chức thì thể thao Việt Nam cũng có cơ hội để vươn lên. Trong 2 kỳ Asiad gần đây, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam đều không đạt chỉ tiêu đề ra. Gần đây nhất, tại Asiad Quảng Châu 2010, đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành được duy nhất 1 HCV của vận động viên Taekwondo Lê Bích Phương. Đáng lo hơn, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ Asiad liên tục đi xuống. Cụ thể vào năm 2002 tại Busan, đoàn Việt Nam đạt 4 HCV, năm 2006 tại Doha số lượng HCV chỉ còn 2 và ở Quảng Châu 2010 chỉ còn 1. Chính vì vậy, để xứng tầm nước chủ nhà của một kỳ Asiad, thể thao Việt Nam cần phải có chiến lược đầu tư về con người, nhất là khi đặt mục tiêu giành 10-15 HCV để lọt vào tốp 10 Asiad. Thông qua Asiad, hy vọng Việt Nam sẽ có một mô hình đào tạo vận động viên lâu dài, phục vụ cho tương lai.

Tuy nhiên, đăng cai Asiad 18 là một bài toán đầy thách thức, nhất là trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng hiện nay. Nhiều công trình hiện tại của Việt Nam chưa đủ chất lượng để phục vụ Asiad. Hơn nữa, trong lịch sử các lần tham dự Asiad tính từ năm 1982 tới nay, chưa bao giờ thể thao Việt Nam lọt vào tốp 10 chung cuộc của Đại hội, và thành tích tốt nhất của đoàn thể thao nước nhà chỉ là vị trí 15/45 tại Asiad 2002 với 4 HCV. Tuy nhiên từ đó tới nay, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam cứ ngày một đi xuống. So với bạn bè châu lục, thể thao Việt Nam có vị thế khá khiêm tốn.

Việc được OCA và 44 thành viên Ủy ban Olympic quốc gia thành viên tin tưởng trao quyền đăng cai tổ chức Asian Games 18-2019 là một vinh dự lớn, chứng tỏ uy tín và vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Nhưng đây cũng vừa là thời cơ vừa là thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ.

Thiên Quốc

Chia sẻ bài viết