18/02/2017 - 16:30

Lo lắng, trầm cảm làm tăng nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật

Theo một nghiên cứu, sức khỏe tâm thần có thể ảnh hưởng đến nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật.

Nghiên cứu, đăng trên Tạp chí Phẫu thuật Anh, đã quan sát gần 177.000 bệnh nhân Anh trải qua các dạng phẫu thuật như thay thế hông, đầu gối, chữa thoát vị và can thiệp tĩnh mạch. Kết quả cho thấy so với những bệnh nhân bình thường, những người lo lắng hoặc trầm cảm mức độ vừa có nguy cơ gặp biến chứng vết thương sau phẫu thuật cao hơn 17% và nguy cơ nhập viện điều trị cũng cao hơn 20%, với thời gian nằm viện trung bình lâu hơn. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trên tất cả các ca phẫu thuật khác và biến chứng còn nghiêm trọng hơn ở những người lo lắng hay trầm cảm nặng.

Tác giả chính Philip Britteon cho biết nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của trạng thái tâm lý trước khi phẫu thuật vì trên thực tế, các rối loạn tâm lý thường bị bỏ qua. "Đánh giá nguy cơ tiền phẫu cần xét đến tâm lý cũng như thể chất, bởi lo âu hay trầm cảm tác động đáng kể tới các biến chứng liên quan đến vết thương và tái nhập viện" - ông nói thêm.

HẠNH NHÂN (Theo CNA)

Chia sẻ bài viết