05/06/2016 - 10:32

Lộ diện “sếp biên giới” của IS

 

Tài liệu bị rò rỉ của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) mới đây cho biết, Tarad Mohamed al-Jaraba (ảnh) hiện được xem là "sếp biên giới" của IS, đảm trách công tác tuyển dụng hàng ngàn chiến binh thánh chiến nước ngoài và đưa họ vào Syria.

Thủ lĩnh 37 tuổi người Iraq này trong giai đoạn 2013-2015 đã đưa hơn 6.000 trong tổng số 18.000 tay súng ngoại quốc vào Syria. Y còn được cho đã hỗ trợ những kẻ đánh bom tự sát xâm nhập vào Pháp tiến hành loạt vụ tấn công kinh hoàng ở Thủ đô Paris hồi tháng 11 năm ngoái, khiến 130 người thiệt mạng. Được biết, al-Jaraba (còn có tên là Abu Muhammad al-Shimali) rất thân thiết với thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi trong khoảng thời gian chúng cùng hoạt động tại Iraq.

Tài liệu cho biết, hàng chục ngàn tay súng nước ngoài đã trót lọt vào Syria qua ngõ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi Ankara đưa ra các biện pháp siết chặt biên giới hồi đầu năm nay trước áp lực của cộng đồng quốc tế. Gần đây, lực lượng Hồi giáo vũ trang này đã thay đổi cách thức đưa người từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Theo đó, các tân binh muốn vào được Syria phải mặc thường phục sao cho họ trông giống như không theo một tôn giáo nào. Các nhà tuyển dụng IS sẽ gặp gỡ tân binh tại các khách sạn ở thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó đồng hành cùng họ tới thị trấn Sanliurfa, rồi đưa họ sang thị trấn Tel Abyad của Syria. Tuyến đường này được sử dụng vì chúng gần Raqqa – thành trì của IS ở Syria. "Al-Jaraba không có đối thủ trong lĩnh vực tuyên truyền, tuyển dụng và phối hợp xuyên biên giới. Tên của anh ta được xếp đầu tiên trong hồ sơ của IS, bỏ xa những nhân vật khác" - báo Zaman al-Wasl cho hay.

Al-Jaraba gia nhập mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda hồi năm 2005, sau đó mới đầu quân cho IS. Y hiện là thủ lĩnh của Ủy ban Di trú và Hậu cần của IS, đồng thời đảm trách việc di chuyển của các tên khủng bố nước ngoài, chủ yếu thông qua thành phố Gaziantep (Thổ Nhĩ Kỳ) vào thị trấn Jarabulus ở Syria do IS kiểm soát. Al-Jaraba cùng với Ủy ban Di trú và Hậu cần của y chuyên triển khai các hoạt động buôn lậu, chuyển tiền cũng như nhận nguồn cung ứng từ châu Âu, Bắc Phi và bán đảo A-rập vào Syria và Iraq.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt al-Jaraba vào danh sách các nhân vật có quan hệ đặc biệt với IS, đồng thời cho đóng băng tài sản, nghiêm cấm các tổ chức tài chính cũng như người Mỹ giao dịch với y. Bộ Ngoại giao Mỹ thì treo thưởng trị giá lên đến 5 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ al-Jaraba.

Ngoài ra, tên này còn bị liệt vào danh sách cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Al-Jaraba cũng bị tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) truy lùng gắt gao.

QUỐC KIỆT
(Theo Telegraph, U.S Department of State)

Chia sẻ bài viết