21/03/2021 - 17:16

Liên tục cấp cứu thành công nhiều sản phụ 

(CT) - Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, ê-kíp các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ sanh non, vỡ ối, sa dây rốn, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng của mẹ và bé.

Bác sĩ Hồng Như thăm khám sức khỏe sản phụ. Ảnh BV cung cấp.

Sản phụ 24 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng, mang thai con so, được 36 tuần tuổi, nhập viện khi có dấu hiệu chuyển dạ sanh. Bác sĩ các khoa Cấp cứu, Nhi - Sơ sinh và Gây mê hồi sức… phối hợp nhịp nhàng thực hiện ca phẫu thuật thành công. Sau mổ sức khỏe sản phụ ổn định, em bé chào đời cân nặng 2.160 gram.

BS CKII Trần Thị Hồng Như, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, cho biết “Sa dây rốn là tình trạng sản khoa khẩn cấp, thời gian cấp cứu tính bằng phút vì chậm trễ sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến thai nhi bị tử vong. Sa dây rốn thường xảy ra vào cuối thai kỳ, nhất là giai đoạn chuyển dạ; thường gặp trong những trường hợp ngôi bất thường, sản phụ sinh đẻ nhiều lần, đa thai, đa ối, dây rốn bất thường… Ðến nay chưa có biện pháp ngăn ngừa tình trạng này, vì vậy sản phụ cần khám thai định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tiếp nhận và cấp cứu thành công rất nhiều trường hợp bệnh nặng như tiền sản giật, dọa sinh non, nhau bong non, nhau cài răng lược, nhau tiền đạo… đem lại niềm vui “mẹ tròn con vuông” cho các gia đình.

MINH THƠ

Chia sẻ bài viết