27/12/2007 - 08:54

Liên kết trách nhiệm để phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em

(CT)- “Năm 2008, để hoàn thành tốt công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, các sở, ban ngành và đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ, liên kết trách nhiệm, xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu quả công tác này”. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới tại hội nghị Sơ kết Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008 diễn ra sáng 26-12-2007 tại hội trường UBND thành phố. Phó Chủ tịch Tô Minh Giới cũng yêu cầu các địa phương cần chú trọng tuyên truyền, vận động để nhân dân tự giác tích cực tham gia góp sức cùng lực lượng chức năng phòng chống các loại tội phạm; làm tốt vai trò giám sát ở địa phương, cùng các cấp chính quyền giữ vững an ninh trật tự; tập trung xây dựng những mô hình điểm về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm; tăng cường công tác quản lý địa bàn; Tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm, điều tra, khám phá xét xử các loại tội phạm, trong đó lưu ý tội phạm băng nhóm kiểu “xã hội đen”, bọn tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; mở rộng quy mô trung tâm cai nghiện để đáp ứng việc tổ chức cai nghiện và dạy nghề sau cai...

Năm 2007, lực lượng Công an phối hợp với cơ quan hữu quan đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. Xác lập 55 chuyên án, trong đó đã triệt phá 42 chuyên án, bắt 197 đối tượng; Điều tra khám phá 310/331 vụ phạm pháp hình sự, bắt 412 đối tượng; triệt phá, bắt 341 vụ với 494 đối tượng vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; Triệt phá 15 vụ với 41 đối tượng mua bán dâm, khởi tố 2 chủ chứa; Bắt, vận động ra đầu thú 84 đối tượng có lệnh truy nã...

Cũng trong hội nghị này, 10 tập thể và 8 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giai đoạn 1998 – 2007 đã nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

PHƯƠNG TỬ NGHI

Chia sẻ bài viết