05/07/2011 - 08:44

Libye: NTC bác bỏ kế hoạch hòa bình của AU

Lực lượng chống chính phủ Libye ngày 3-7 đã bác bỏ kế hoạch hòa bình của Liên minh châu Phi (AU) nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra tại quốc gia Bắc Phi này.

Người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) do phe chống chính phủ thành lập Abdel Hafiz Ghoga cho biết NTC bác bỏ tất cả đề xuất không bao gồm việc nhà lãnh đạo Muanmar Gadhafi phải từ bỏ quyền lực ngay lập tức.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 của AU tại Equatorial Guinea, các nhà lãnh đạo các nước trong khối đã đưa ra các đề xuất giải quyết xung đột tại Libye, bao gồm thời hạn tối đa trong vòng 30 ngày chính quyền Libye và lực lượng chống đối cần phải tiến hành thương lượng, đồng thời cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ thực hiện tiến trình này. Ngoài ra, AU đề xuất cấm vận vũ khí đối với Libye cho đến khi kết thúc giai đoạn chuyển giao và thực thi các cải cách cần thiết đáp ứng yêu cầu hợp pháp của người dân Libye, bao gồm tổ chức các cuộc bầu cử dưới sự giám sát của quốc tế. Tuy nhiên, đề xuất của AU không đề cập việc từ chức của nhà lãnh đạo Gadhafi, điều kiện được phe chống đối xem là tiên quyết để thực thi ngừng bắn.

Trong khi đó, cũng trong ngày 3-7, người đứng đầu NTC Mustafa Abdel Jalil tuyên bố lực lượng này chấp thuận ông Gadhafi ở lại Libye nếu ông từ bỏ mọi quyền lực nắm giữ. Đây được xem là động thái nhượng bộ rõ nhất của lực lượng chống đối từ trước đến nay. Trả lời phỏng vẫn hãng tin Reuters, ông Jalil cho biết NTC đã đề xuất một giải pháp hòa bình, theo đó ông Gadhafi từ chức và ra lệnh cho các binh sĩ trung thành rút khỏi các vị trí chiến đấu, sau đó ông có thể tự quyết định sẽ ở lại Libye hay ra nước ngoài sinh sống. Nếu ông Gadhafi lựa chọn ở lại Libye, NTC sẽ quyết định địa điểm và mọi sự di chuyển của ông Gadhafi sẽ được quốc tế giám sát.

N.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết