25/05/2021 - 19:55

Lễ Kỳ yên tại các đình ở Cần Thơ diễn ra trang trọng, đảm bảo phòng dịch COVID-19 

Khách đến viếng Ðình Bình Thủy đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

(CT) - Từ ngày 23-5 đến rạng sáng 26-5, Ban Trị sự Di tích Quốc gia Ðình Bình Thủy (quận Bình Thủy) long trọng tổ chức Lễ Kỳ yên Thượng điền năm Tân Sửu 2021. Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Kỳ yên Thượng điền chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Trong đó, các nghi thức, cúng tế trong Lễ Kỳ yên đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia được Ban Trị sự Ðình Bình Thủy tổ chức trang nghiêm, đúng cổ lệ.

Trong tháng 4 âm lịch, nhiều đình thần trên địa bàn TP Cần Thơ, như: Tân Lộc Ðông, Tân Lộc Tây, Thới Thuận, Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt), Thới Bình, Tân An (quận Ninh Kiều), Thới An (quận Ô Môn)... đồng loạt tổ chức Lễ Kỳ yên. Ðể đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Ban Trị sự, Ban Tế tự các đình đã chủ động giảm quy mô, chỉ tổ chức phần lễ. Việc đảm bảo phòng, chống COVID-19 được tuân thủ trong thời gian tổ chức lễ qua việc nhắc nhở khách tham quan đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, giữ khoảng cách, tránh tập trung đông người.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết