30/08/2021 - 09:38

Lao công nhọc nhằn mùa dịch 

Những ngày này, đường phố TP Cần Thơ vắng vẻ khi người dân đang chấp hành nghiêm việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Do đặc thù công việc, lực lượng công nhân thu gom rác vẫn hoạt động thường xuyên. Công việc thầm lặng nhưng ẩn chứa không ít nỗi lo, bởi rác thải luôn là nguy cơ, trung gian lây bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Công nhân Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ thu gom rác sinh hoạt tại các tuyến hẻm đường Đinh Tiên Hoàng.

Công nhân Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ thu gom rác sinh hoạt tại các tuyến hẻm đường Đinh Tiên Hoàng.

Đều đặn mỗi ngày, cứ tầm 12h trưa, chị Tống Thị Cẩm Nhu lại tất tả rời nhà từ phường Ba Láng, quận Cái Răng, để tới địa điểm tập kết rác trên tuyến đường Trần Phú, bắt đầu cho ngày làm việc. Bất kể mưa hay nắng, chị Nhu vẫn kiên trì chạy xe len lỏi vào những con hẻm nhỏ trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hùng Vương,… để lấy rác. Tầm khoảng 1 giờ đồng hồ, chị Nhu thu gom xong 1 xe rác đầy, đưa về điểm tập kết, rồi lại tiếp tục “lăn bánh” những chuyến xe khác. Cứ thế, những chuyến xe rác cứ nối tiếp nhau, hết con đường này sang con đường khác. Mỗi ngày, chị Nhu thường lấy rác từ 6-7 chuyến xe mới có thể thu gom hết lượng rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường mình phụ trách. Chị Nhu tâm sự: “Ra đường mùa dịch ai cũng lo lắng. Tuy nhiên, công việc lấy rác thì phải luôn được đảm bảo mới có thể giữ vệ sinh môi trường. Biết được mức độ nguy hiểm, tôi và những công nhân vệ sinh đều chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, tuân thủ các quy tắc phòng, chống dịch. Tôi chủ động tự bảo vệ mình bằng cách đeo hai lớp khẩu trang, đeo găng tay bảo hộ, rửa tay sát khuẩn sau khi thu gom rác…”.

Theo nhiều công nhân vệ sinh môi trường, kể từ khi TP Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, tại các tuyến đường, nhất là các tuyến đường có kinh doanh quán ăn, lượng rác sinh hoạt đã giảm đi khá nhiều. Công việc của mọi người phần nào đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, môi trường công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc dịch bệnh, nhất là số lượng khẩu trang sau sử dụng phải thu gom nhiều hơn. Hiện nay, trên địa bàn thành phố, do có nhiều khu vực bị phong tỏa, lộ trình vận chuyển rác của lực lượng công nhân vệ sinh môi trường cũng gặp nhiều khó khăn do không thể đưa xe vào, công nhân phải đi đường vòng nên mất nhiều thời gian và công sức. Bên cạnh đó, một số công nhân không thể đi làm do mắc bệnh hoặc khu vực sinh sống bị phong tỏa. Do vậy, lực lượng công nhân phải sẻ chia, choàng gánh công việc với tinh thần nỗ lực rất lớn.

Là công nhân vệ sinh môi trường làm ca đêm nhưng hiện nay, chị Võ Ngọc Lan, đang choàng gánh tiếp các anh em công nhân vào ca gom rác ban ngày. Chị Lan bộc bạch: “Công việc của tôi bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa cho đến khoảng 17 giờ chiều. Đối với ca tối, tôi làm việc từ 22 giờ. Tùy vào lượng rác thải mà tôi có thể hoàn tất công việc sớm hoặc trễ. Công việc ngày thường của những người công nhân vệ sinh môi trường vốn đã vất vả, trong mùa dịch lại càng áp lực nhiều hơn. Tuy nhiên, mọi người vẫn luôn trên tinh thần san sẻ công việc cho nhau”. Để yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, chị Lan đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh, như sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, đảm bảo khoảng cách an toàn, thực hiện khử trùng, sát khuẩn sau khi kết thúc công việc.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho người lao động về các biện pháp phòng, chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe. Anh Lê Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội Môi trường Đô thị quận Ninh Kiều, Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, cho biết: “Hiện nay, Đội của tôi đang quản lý 150 lao động. Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho công nhân, chúng tôi tăng cường thông báo các khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh tới từng công nhân; cung cấp đầy đủ bảo hộ lao động, hướng dẫn cán bộ công nhân viên giữ gìn vệ sinh cá nhân, đeo găng tay, khẩu trang… trong suốt quá trình lao động. Để động viên người lao động, thời gian qua, từ nhiều nguồn lực, Công ty thường xuyên hỗ trợ cho anh em công nhân nhiều phần quà nhu yếu phẩm. Đồng thời, đảm bảo chi trả lương, thưởng kịp thời cho công nhân lao động”.  Với mục tiêu không để rác sinh hoạt tồn đọng, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ đã chỉ đạo các đội môi trường đô thị linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, xây dựng phương án thực hiện nhiệm vụ trong tình hình dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm, những công nhân môi trường vẫn ngày đêm tận tụy với nghề để giữ gìn môi trường luôn sạch đẹp; góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết