21/07/2026 - 18:23

Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp Đại sứ Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam 

(CTO) - Ngài Kohdayar Marri đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Pakistan và TP Cần Thơ trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghiệp và du lịch; đồng thời khẳng định sẽ làm cầu nối thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Pakistan phát triển thực chất, hiệu quả.

Chiều 21-7, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Chào mừng Ngài Đại sứ lần đầu đến thăm TP Cần Thơ, ông Trương Cảnh Tuyên chia sẻ đây là dịp để thành phố giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư; đồng thời trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Pakistan trên những lĩnh vực hai bên có nhiều lợi thế bổ trợ. Hơn 50 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Pakistan không ngừng được vun đắp, tạo nền tảng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. TP Cần Thơ mong muốn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước thông qua tăng cường kết nối địa phương, doanh nghiệp và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với tiềm năng của mỗi bên.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trao quà lưu niệm tặng Ngài Kohdayar Marri, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Việt Nam. 

Giới thiệu về tiềm năng phát triển của địa phương, ông Trương Cảnh Tuyên thông tin, TP Cần Thơ có không gian phát triển rộng lớn, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm động lực của vùng ĐBSCL về thương mại, dịch vụ, logistics, giáo dục, y tế và khoa học - công nghệ. Thành phố hiện có 10 khu công nghiệp đang hoạt động cùng hệ thống doanh nghiệp phát triển trong các lĩnh vực chế biến nông sản, thủy sản, thực phẩm và xuất khẩu.

Một trong những lĩnh vực có nhiều dư địa hợp tác là phát triển và xuất khẩu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Halal. TP Cần Thơ đang có khoảng 70 doanh nghiệp được cấp chứng nhận Halal và với lợi thế là trung tâm sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản của vùng ĐBSCL, thành phố có khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường Halal. Trong khi đó, Pakistan với hơn 250 triệu dân là thị trường lớn tại khu vực Nam Á, mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai bên kết nối, mở rộng hợp tác thương mại. Cần Thơ cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Pakistan trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu văn hóa.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ bày tỏ mong muốn, hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pakistan vào năm 2027, thành phố sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của ngài Đại sứ và Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam để những nội dung trao đổi sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, dự án hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với Đại sứ Kohdayar Marri tại buổi tiếp. 

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, ngài Kohdayar Marri đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Pakistan và TP Cần Thơ trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghiệp và du lịch. Ngài Đại sứ khẳng định sẽ làm cầu nối thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước, góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Pakistan phát triển thực chất, hiệu quả. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy hợp tác phát triển ngành công nghiệp Halal, tạo thuận lợi hơn để thu hút du khách và doanh nghiệp Pakistan đến với TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết