14/11/2016 - 22:18

Lãnh đạo thành phố tiếp Thị trưởng thành phố Riverside

 Ký kết hai bản ghi nhớ hợp tác giữa các viện, trường hai thành phố

(CT) - Ngày 14-11-2016, Đoàn Thị trưởng thành phố Riverside - Bang California, Hoa Kỳ do Thị trưởng "Rusty" William Bailey, làm Trưởng đoàn, đến thăm, làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố… tiếp đoàn.

Ngài Thị trưởng "Rusty" William Bailey bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo TP Cần Thơ và mong muốn trong chuyến đi này, hai bên ký kết hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung thông tin về mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, hai thành phố nói riêng.

 Đồng chí Trần Quốc Trung (phải), Bí thư Thành ủy Cần Thơ tiếp thân mật Thị trưởng “Rusty” William Bailey. Ảnh: B.NG

 Đại diện các đơn vị: Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Riverside và Viện Lúa ĐBSCL ký Bản ghi nhớ hợp tác về Dự án nghiên cứu và phát triển Phòng thí nghiệm xâm nhập mặn. Ảnh: B.NG

Bí thư Thành ủy Cần Thơ giới thiệu với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của thành phố. Với vị trí trung tâm ĐBSCL, Cần Thơ nỗ lực không ngừng để sớm trở thành thành phố có nền kinh tế phát triển, đô thị xanh với nền dân trí cao. TP Cần Thơ mong muốn TP Riverside sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Cần Thơ xuất khẩu hàng hóa (lúa, gạo, thủy sản…) sang thị trường Hoa Kỳ. Qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác bền vững và tốt đẹp giữa hai thành phố.

Dịp này, Trường Đại học (ĐH) California Baptist và Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ ký Bản ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực: đào tạo chương trình đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ, sinh viên và tình nguyện viên;… Ngoài ra, Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Riverside và Viện lúa ĐBSCL ký Bản ghi nhớ hợp tác về Dự án nghiên cứu và phát triển Phòng thí nghiệm xâm nhập mặn.

 Chiều cùng ngày, Thị trưởng "Rusty" William Bailey đến thăm, làm việc với lãnh đạo HĐND TP Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ và đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, tiếp đoàn. Đồng chí Phạm Văn Hiểu thông tin với đoàn về tình hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cán bộ, công chức thành phố. Nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ của TP Cần Thơ rất lớn, nhất là cán bộ có trình độ đáp ứng các lĩnh vực: Quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý môi trường… Ngài Thị trưởng rất đồng tình quan điểm của thành phố và sẵn sàng hỗ trợ về đào tạo nhân lực. Theo đó, Riverside sẽ xây dựng một số chương trình đào tạo phù hợp với tình hình đội ngũ cán bộ công chức của TP Cần Thơ. Đội ngũ giảng viên là giáo sư các trường ĐH của Riverside, với mục tiêu chính là giúp cán bộ hai thành phố hiểu biết lẫn nhau để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương theo hướng bền vững.

 Trong khuôn khổ hoạt động trên, chiều cùng ngày, bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ chủ trì buổi thảo luận khả năng hợp tác lĩnh vực giáo dục và trao đổi sinh viên, giáo viên giữa Nhóm các Viện, Trường Riverside - Hoa Kỳ với các Trường ĐH, cao đẳng (CĐ), trung học của TP Cần Thơ.

Buổi thảo luận tập trung các nội dung: Hợp tác trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên giữa các trường của thành phố; hợp tác giảng dạy tiếng Anh tại các trường, Trung tâm ở TP Cần Thơ; cung cấp tình nguyện viên dạy tiếng Anh cho các trường, trung tâm; hợp tác nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Đại diện các trường ĐH, CĐ thành phố Riverside cung cấp thông tin về: hình thức, chi phí, trình độ, tổ chức đào tạo. Các trường ĐH, CĐ tổng hợp nội dung có thể hợp tác với các trường ĐH, CĐ Riverside; Sở GD&ĐT thành phố tổng hợp và báo cáo với lãnh đạo thành phố.

Hôm nay (15-11), Đoàn Thị trưởng thành phố Riverside tiếp tục làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các trường ĐH trên địa bàn thành phố…

B.NG - M.H

Chia sẻ bài viết