14/10/2017 - 17:40

Lãnh đạo thành phố tiếp đoàn cán bộ tỉnh Quảng Ninh 

(CT)- Ngày 14-10-2017, đoàn cán bộ tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo huyện Phong Điền đón tiếp đoàn.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (bên trái) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: HỒNG VÂN

Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố. Thông tin về tình hình phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đồng chí Đỗ Thị Hoàng mong muốn được tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm của TP Cần Thơ về việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông thôn, nuôi trồng thủy sản gắn với các cơ chế chính sách hỗ trợ người dân nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp phát triển…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn. Theo đồng chí Phạm Văn Hiểu, song song với việc phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ, thời gian qua, TP Cần Thơ đã tập trung mọi nguồn lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới tại 36 xã trên địa bàn. Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn thành phố sẽ có 20/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đến cuối năm 2016, chỉ tiêu này đã được hoàn thành. Năm 2017, dự kiến sẽ có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn thôn mới. Lãnh đạo thành phố luôn xác định việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo thực hiện đạt theo các tiêu chí đề ra; trong đó, việc quan trọng chính là tập trung nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Tìm hiểu về tình hình xây dựng nông thôn mới tại huyện Phong Điền, đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đặt ra nhiều câu hỏi, thảo luận các vấn đề liên quan. Đoàn cũng đã đến tham quan một số điểm du lịch, vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Phong Điền.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết